23 cửa hàng Topshop và Topman, Dorothy Perkins... sắp bị đóng cửa

Arcadia, tập đoàn của Sir Philip Green, đã xác nhận kế hoạch đóng cửa 23 cửa hàng, khiến 520 người có nguy cơ mất việc.

Các cửa hàng Dorothy Perkins, Burton, Topshop và Topman sẽ bị đóng cửa như một phần của quy trình sắp xếp tự nguyện của công ty (CVA).

Đề xuất của tập đoàn bán lẻ này cũng sẽ bao gồm việc cắt giảm tiền thuê tại 194 cửa hàng khác.

Tất cả 11 cửa hàng Topman và Topshop của nhà bán lẻ Mỹ cũng sẽ đóng cửa.

Giám đốc điều hành Arcadia, ông Ian Grabiner, cho biết: "Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang gặp nhiều thách thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và cạnh tranh trực tuyến ngày càng tăng, chúng tôi đã nghiêm túc xem xét tất cả các lựa chọn chiến lược có thể để đưa tập đoàn trở lại nền tảng tài chính ổn định.

"Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả các đồng nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo đầy đủ khi chúng tôi tìm kiếm sự chấp thuận từ các bên cho vay về các đề xuất CVA."

Cũng trong một phần của kế hoạch, Lady Green, vợ của Sir Philip và chủ sở hữu cuối cùng của Arcadia, đã đề nghị chuyển cho các chủ đất 20% cổ phần của số tiền thu được nếu cuối cùng tập đoàn được bán đi.

Lady Green cũng sẽ bơm thêm 50 triệu bảng tiền vốn vào doanh nghiệp, thêm vào khoản 50 triệu bảng mà bà hiện đã cho công ty vay.

Giám đốc Arcadia sẽ gặp các chủ nợ tại các cuộc họp vào ngày 5 tháng 6 để tìm kiếm sự chấp thuận cho các đề xuất. 75% chủ nợ sẽ phải phê duyệt để kế hoạch được thông qua.

Daniel Butters, đối tác tại Deloitte, cho biết: "Những kế hoạch CVA này sẽ cung cấp nền tảng ổn định cho đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của Arcadia, giúp họ thực hiện kế hoạch quay vòng và đảm bảo tính bền vững lâu dài cho tập đoàn."

Từ đầu năm nay đã có thông tin cho rằng Sir Philip sẽ tìm cách bán tháo công ty hoặc đóng các cửa hàng. Vào tháng 3, Arcadia xác nhận họ đang tìm hiểu các lựa chọn để cải thiện hiệu quả trong kinh doanh.

Cuối tháng đó, họ đã thuê các cố vấn tài sản để đánh giá bất động sản của mình trong khi vạch ra các kế hoạch tái cấu trúc.

Tháng trước, nhà đầu tư Mỹ Leonard Green & Partners đã bán 25% cổ phần của mình trong Topshop và Topman cho công ty mẹ, trong một động thái mà Arcadia cho biết đã đơn giản hóa cấu trúc của tập đoàn và sẽ cho phép hội đồng quản trị tập trung vào tái cấu trúc.

Tin tức này được tiết lộ chỉ vài tuần sau khi Sir Philip không xuất hiện trong Danh sách Người giàu của Sunday Times lần đầu tiên sau 17 năm.

Danh tiếng của ông đã bị hủy hoại bởi sự sụp đổ của BHS năm 2016, khiến 11.000 người mất việc làm.

VietHome (Theo ITV)