Ông David Cameron có thể quay lại chính trường với vai trò nghị sĩ

Cựu Thủ tướng David Cameron đang xem xét trở lại chính trường trong vai trò nghị sĩ.

Một nguồn tin cho biết những người bạn của ông Cameron đã âm thầm tìm hiểu về vai trò nghị sĩ Đảng Bảo thủ khu vực Sevenoaks - một trong những chiếc ghế an toàn nhất trong cả nước.

Danh sách ứng cử viên sẽ được mở sau khi nghị sĩ hiện tại Sir Michael Fallon nghỉ hưu theo kế hoạch đã vạch trước.

Các nghị sĩ ủng hộ Brexit được cho là đang lo sợ về khả năng ông Cameron trở lại cùng với cựu Chưởng lý, George Osborne, hiện đang làm biên tập viên cho tờ London Evening Standard. Ông Osborne được cho là đang để mắt tới chiếc ghế nghị sĩ của Kensington, nơi trước đây là một thành trì của Đảng Tory nhưng đã rơi vào tay phe Lao động trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017.

Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào để trở lại chiến tuyến chính trị đều có khả năng gây tranh cãi.

Đảng Tory đã bị chia rẽ kể từ cuộc trưng cầu dân ý ở EU do chính ông Cameron kêu gọi vào năm 2016. Nhưng các đồng minh của ông đã chỉ ra rằng Cameron là nhà lãnh đạo bảo thủ duy nhất bảo đảm đa số ghế trong Hạ viện trong suốt 27 năm.

Bất chấp những tuyên bố kể trên, ông Cameron đã chối bỏ mọi kế hoạch trở lại đấu trường chính trị.

Kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2016 sau cuộc trưng cầu dân ý, ông Cameron đã có nguồn thu dồi dào từ các cuộc diễn thuyết kèm bữa tối, với số tiền kiếm được lên tới 120.000 bảng mỗi giờ.

Ông cũng đang thực hiện cuốn tự truyện For The Record trong khu vườn trị giá 25.000 bảng mà ông đã mua. Cuốn sách sẽ được xuất bản một tháng trước hạn chót Brexit là 31/10.

VietHome (Theo Metro)