Phụ nữ Anh bị ép bán dâm với giá 2 bảng để sinh tồn

Phụ nữ đang bị ép buộc bán dâm để có thể tồn tại và kiếm tiền chi trả cho các nhu cầu cơ bản như giặt ủi và thực phẩm do họ không được tiếp cận với trợ cấp Universal Credit.

Một số người đã bán dâm với giá chỉ £2, Ủy ban Việc làm và Lương hưu cho biết.

Một người phụ nữ tiết lộ: ‘Tôi ghét ngủ trên đường phố, tôi đã cố gắng tìm một người cho phép tôi ngủ nhờ để đổi lấy tình dục miễn phí. Tôi ghét việc này, nhưng tôi còn ghét ngủ trên đường phố hơn’,” bà Laura Seebohm, thuộc tổ chức từ thiện Change Lives, nói.

Bà nói thêm rằng một nạn nhân bị hãm hiếp đã bị Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) xử phạt vì cô không tham dự các cuộc họp tại một trung tâm việc làm.

“Cô ấy vốn đã ở trong tình trạng thực sự tồi tệ khi trải qua một vụ hiếp dâm, và điều đó không khiến họ quan tâm, cô ấy vẫn bị xử phạt,” bà Seebohm nói.

Bà cho biết thêm nhiều phụ nữ khác đang chuyển sang cách quan hệ tình dục để sinh tồn.

Change Lives định nghĩa “quan hệ tình dục để sinh tồn” là những người phụ nữ thường xuyên trao đổi tình dục để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, tiền bạc”. Một số điều kiện khác bao gồm chỗ ngủ, rượu, ma túy, thực phẩm và thuốc lá.

Sự chậm trễ thanh toán trợ cấp Universal Credit đã đẩy phụ nữ vào hoàn cảnh này, cũng như khiến họ nợ nần nhiều hơn và phụ thuộc vào ngân hàng thực phẩm.

Bà Seebohm nói rằng nó đã thực sự làm trầm trọng thêm vấn đề.

Bà bày tỏ: “Hiện tại chúng tôi đang gặp ​​ngày càng nhiều phụ nữ làm việc này.

Amber Wilson thuộc Basis Yorkshire, một tổ chức từ thiện hỗ trợ gái mại dâm ở thành phố Leeds, nói “Chúng tôi đã gặp những người phụ nữ cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác ngoài làm công việc này. Ví dụ, một người phụ nữ mà chúng tôi đã giúp đỡ đã bị lạm dụng suốt thời thơ ấu, chúng tôi đã biết cô ấy khá lâu, cô ấy đã làm việc bán dâm chỉ đơn giản là để tồn tại.

“Sau đó, chúng tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi việc này và gần đây khi Universal Credit xuất hiện, cô ấy gần như cảm thấy bị buộc phải quay trở lại con đường tối tăm, và cuối cùng cô ấy đã chọn cách ăn cắp để thay thế. Nhưng cô ấy cảm thấy rất xấu hổ, phải mất một tháng để nói với chúng tôi, và cô ấy phải chăm sóc cho người mẹ già của mình. Cuối cùng cô ấy đã quay lại con đường sáng nhưng nhiều người thì không được như vậy.”

Sarah McManus, từ tổ chức từ thiện A Way Out của Stockton-on-tees, cũng khẳng định, chắc chắn có mối liên hệ giữa việc tiếp cận Universal Credit và sự gia tăng hoạt động mại dâm.

Cô nói thêm: Một thời gian qua, chúng tôi đã gặp nhiều người phụ nữ từng từ bỏ việc bán dâm quay lại con đường này vì họ đã không nhận được trợ cấp nhanh như họ hy vọng.

Tiến sĩ Raven Bowen của National Ugly Mugs, một tổ chức quốc gia cung cấp quyền tiếp cận công lý và bảo vệ nhiều hơn cho người bán dâm, nói rằng “các biện pháp thay thế ít công nghệ, ngăn chặn sự gián đoạn trong thanh toán và chấm dứt sự kỳ thị khi tiếp cận trợ cấp” là các vấn đề chính cần giải quyết.

Người phát ngôn của DWP cho biết: “Hiện Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với ủy ban để cung cấp minh chứng cho họ.

“Với trợ cấp Universal Credit, không ai phải đợi đến năm tuần mới được thanh toán, vì khoản thanh toán đầu tiên của bạn có sẵn như là một khoản tạm ứng vào ngày đầu tiên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một mạng lưới an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất và đã thực hiện nhiều cải tiến cho hệ thống phúc lợi kể từ năm 2016.”

VietHome (Theo Independent)