Lợi nhuận của Ryanair giảm gần 30% trong năm 2019

Giá vé của Ryanair đã giảm 6% trong năm tính đến tháng 3 năm 2019, dẫn đến sự sụt giảm 29% trong lợi nhuận của hãng hàng không này.

Nhưng với lợi nhuận cả năm trên 1 tỷ euro (880 triệu bảng), hãng hàng không có ngân sách lớn nhất châu Âu vẫn giữ được phong độ tốt hơn nhiều so với các đối thủ.

Năm ngoái, giá vé trung bình một chiều của hãng vận chuyển là €37 (£32), giảm 6%.

Ryanair cho biết họ vẫn thận trọng về giá cả và giá vé thậm chí có thể giảm thấp hơn do cạnh tranh.

Số lượng hành khách tăng 7% lên 139 triệu lượt, tương ứng lợi nhuận trên mỗi hành khách là 6,33 bảng.

Chi phí ngoài nhiên liệu tăng 5%, phần lớn là do tăng lương - đặc biệt là cho các phi công.

Ngoài ra, hãng hàng không nói rằng sự gián đoạn gây ra bởi thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu khiến hãng phải chi thêm 50 triệu euro (44 triệu bảng).

Ryanair cũng cho biết hãng đã trì hoãn việc bàn giao 5 máy bay Boeing 737 Max đầu tiên của hãng đến cuối tháng 10.

Dòng máy bay này đã bị cấm sử dụng sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 346 người.

Hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tin tưởng tối đa vào những chiếc máy bay này, có thêm 4% chỗ ngồi, tiết kiệm nhiên liệu hơn 16% và tạo ra lượng khí thải tiếng ồn thấp hơn 40%.”

VietHome (Theo Independent)