Lợi nhuận của Sainsbury's giảm tới 41% do kế hoạch sáp nhập với Asda thất bại

Sainsbury's báo cáo giảm 41,6% lợi nhuận trước thuế xuống còn 239 triệu bảng do chi phí tái cấu trúc và thất bại trong quá trình sáp nhập với Asda.

Chuỗi siêu thị cho biết họ đã chi 46 triệu bảng để chuẩn bị cho thỏa thuận với đối thủ, nhưng đã bị các cơ quan cạnh tranh chặn lại vào tuần trước.

Chi phí của vụ sáp nhập Asda là một trong các khoản phí một lần với tổng trị giá 396 triệu bảng nằm trong quyết toán của siêu thị, cũng như dự toán thay đổi lương hưu và tái cơ cấu các cửa hàng.

Sainsbury cho biết nếu không tính những khoản này, lợi nhuận trong năm tính đến ngày 9 tháng 3 cao hơn 7,8% - nhờ vào "hiệu suất tiêu thụ thực phẩm" cũng như 160 triệu bảng tiết kiệm khi tiếp tục tích hợp với Argos, hãng bán lẻ mà Sainsbury's mua lại từ năm 2016.

Giám đốc điều hành Mike Coupe đã bác bỏ suy đoán về tương lai của mình sau khi sáp nhập thất bại, nói rằng ông sẽ không nghỉ việc và cam kết trung thành với hãng - và ông cũng nhận được sự hỗ trợ của hội đồng quản trị và các cổ đông.

Ông Coupe, người bị quay lại cảnh đang hát bài "We’re in the money" sau khi thỏa thuận với Asda được công bố lần đầu tiên cách đây một năm, nói với các phóng viên: "Tôi vẫn sẽ là người trò chuyện với các bạn trong nhiều tháng và nhiều năm tới."

Siêu thị tiết lộ rằng doanh số bán hàng đã giảm 0,9% trong quý cuối cùng của năm tài chính - quý giảm thứ hai liên tiếp - với doanh số giảm 0,2% trong cả năm.

Doanh số bán hàng tạp hóa tăng cao khi giá cả tiêu dùng nói chung đều tăng nhưng khối lượng tiêu thụ thực phẩm và đồ uống lại giảm. Trong khi đó, các mặt hàng khác không có sự thay đổi và doanh số bán quần áo giảm.

Sainsbury's đã cảnh báo về một thị trường "cạnh tranh cao và nhiều khuyến mại" trong bối cảnh không chắc chắn đối với người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư đã rất muốn xem Sainsbury's sẽ phản ứng thế nào sau khi nỗ lực hợp tác với Asda - một vụ sáp nhập mà họ tuyên bố sẽ tiết kiệm cho người mua đến 1 tỷ bảng nhờ giá hàng hóa thấp hơn  - đã thất bại.

Ông Coupe cho biết công ty sẽ tăng và đẩy nhanh đầu tư vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, với hàng loạt cải tiến tại 400 siêu thị trong năm nay, đồng thời tăng cường chi tiêu cho công nghệ trực tuyến và nỗ lực giảm nợ.

Một số nhà phân tích cho rằng lãnh đạo của công ty có thể đã mất tập trung vào doanh nghiệp khi sự chú ý của họ được chuyển sang thỏa thuận Asda.

Nhưng ông Coupe cho biết Sainsbury's đã cải thiện đáng kể các tiêu chuẩn cửa hàng trong những tháng gần đây và rằng hãng "tập trung vào việc giảm chi phí để chúng tôi có thể đầu tư cho sản phẩm hàng hóa mang đến giá trị tốt hơn cho khách hàng".

Ông nói thêm: "Tôi tin tưởng vào chiến lược của chúng tôi và cũng rõ ràng về những gì chúng tôi cần làm để tiếp tục phát triển kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh cao, nơi thói quen mua sắm không ngừng thay đổi."

Tin tức này được đưa ra một ngày sau khi các số liệu trong ngành cho thấy Sainsbury's là một trong "bốn đại gia" siêu thị không thể tăng doanh số gần đây.

VietHome (Theo Sky News)