Cặp vợ chồng từng thắng giải xổ số kỷ lục 161 triệu bảng sắp ly hôn

Cặp vợ chồng trúng giải độc đắc xổ số lớn nhất nước Anh sẽ tiến hành cuộc "ly hôn trong hòa bình" - tám năm sau khi kiếm được 161 triệu bảng.

Colin Weir, 71 tuổi và Christine, 62 tuổi, đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đã ly thân "được một thời gian".

Cựu quay phim truyền hình và cựu y tá tâm thần, từng được Sunday Times đưa vào Danh sách Người giàu khi họ giành được giải EuroMillions vào năm 2011. Cặp đôi đến từ Larges, Ayrshire, đã kết hôn được hơn 30 năm và có hai con trưởng thành.

Họ đã thành lập quỹ The Weir Charitable Trust vào năm 2013 và quyên góp cho một câu lạc bộ bóng đá cộng đồng tại thị trấn địa phương, và cũng đầu tư vào đội vô địch Scotland Partick Thistle FC.

Tiền của họ đã giúp đội bóng thanh niên được tái lập thành Học viện Thanh thiếu niên Thistle Weir và một phần Sân vận động Firhill của họ được đặt tên là Colin Weir Stand.

Họ cũng quyên góp 1 triệu bảng cho chiến dịch độc lập trước cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và tiếp tục quyên góp cho Đảng Quốc gia Scotland (SNP) sau đó.

Một tuyên bố được đưa ra cho biết: "Thật tiếc nuối khi Chris và Colin xác nhận họ đã sống ly thân được một thời gian và có ý định ly hôn trong hòa bình. Sẽ không có bình luận gì thêm."

Ngoài gia đình Weir thì gia đình Patrick và Frances Connolly từ County Armagh ở Bắc Ireland đã giành được giải độc đắc EuroMillions trị giá 115 triệu bảng vào ngày 4 tháng 1.

Công nhân nhà máy Hereford, Ade Goodchild, đã giành được giải độc đắc EuroMillions trị giá 71 triệu bảng vào tháng 3 và ăn mừng với một chiếc bánh pizza.

VietHome (Theo Sky News)