Bỏ thu phí toilet tại các nhà ga đông đúc nhất nước Anh

Hàng triệu người sẽ được phép sử dụng nhà vệ sinh miễn phí tại một số nhà ga lớn nhất và đông đúc nhất nước Anh, như ga London King Cross.

London Liverpool Street, King Cross và Edinburgh Waverley là những ga cuối cùng trong số 20 ga thuộc Network Rail quyết định miễn phí sử dụng nhà vệ sinh. Trước đây, các hành khách đã bị tính phí lên tới 50p mỗi người để sử dụng các các thiết bị vệ sinh. Kể từ thứ Hai (1/4), loại phí này chính thức được loại bỏ.

Giám đốc điều hành của Network Rail, ông Andrew Haines, nói: "Hành khách đã nói với chúng tôi rằng nhà vệ sinh rất quan trọng đối với họ và quyết định này chỉ là một trong những biện pháp nhỏ mà chúng tôi đang thực hiện để ưu tiên nhu cầu của hành khách, bằng cách giúp hành trình của họ bớt rắc rối hơn một chút. "

Anthony Smith, giám đốc điều hành của cơ quan giám sát độc lập Transport Focus, hoan nghênh sự thay đổi này.

"Nhà vệ sinh là ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng các nhà ga theo nghiên cứu của chúng tôi và nó sẽ chấm dứt việc bạn phải mò mẫm tìm mấy đồng xu lẻ trong túi,” ông nói.

Network Rail cho biết họ cũng đang lắp đặt thêm chỗ ngồi mới, nhiều đài phun nước và các phòng chờ yên tĩnh tại các nhà ga của mình.

Theo thống kê của Văn phòng Đường sắt và Đường bộ, ga Charing Cross và Victoria ở London đã được miễn phí từ năm 2016 và gần đây thêm các ga Clapham Junction, Guildford và Leeds.

VietHome (Theo Sky News)