Chính phủ sẽ cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho các trường cấp hai ở Anh

Theo thông tin từ một nhóm hoạt động chiến dịch, chính phủ sẽ cung cấp sản phẩm vệ sinh miễn phí tại tất cả các trường cấp hai ở Anh.

Đại pháp quan Philip Hammond dự kiến sẽ đưa ra thông báo về khoản hỗ trợ này trong bài diễn văn mùa xuân của mình.

Các sản phẩm băng vệ sinh sẽ được cung cấp cho tất cả những học sinh cần sử dụng.

Tổ chức Free Periods – với người đứng đầu là cô gái 19 tuổi Amika George – đã khởi động một chiến dịch pháp lý từ tháng Một, cùng với sự hợp tác của Red Box Project, nhằm kêu gọi chính phủ chấm dứt ảnh hưởng của nạn nghèo đói lên kỳ kinh nguyệt của nữ giới.

Các nhà hoạt động cảnh báo một số em gái từ các gia đình có thu nhập thấp buộc phải nghỉ học khi đến kỳ đèn đỏ vì các em không có tiền mua băng vệ sinh.

Theo số liệu của Plan International UK vào năm 2017, 10% phụ nữ và trẻ em gái tuổi đời từ 14 đến 21 cho biết họ không có đủ tiền để chi trả cho các sản phẩm vệ sinh.

Cô George phát biểu: “Đây là chiến thắng dành cho tất cả những người đã đấu tranh để xóa bỏ ảnh hưởng của nạn đói nghèo lên kỳ kinh nguyệt ở trường học.

“Kinh nguyệt không nên là lý do ngăn cản một đứa trẻ phát triển tiềm năng của mình, và giờ đây, sau hai năm tích cực vận động, chúng ta sẽ thấy các sản phẩm băng vệ sinh được cung cấp miễn phí cho tất cả các trường cấp hai ở Anh.

“Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho một nền giáo dục tốt đẹp hơn và xóa bỏ định kiến về kỳ kinh nguyệt.”

Cô George bắt đầu chiến dịch của mình từ khi mới 17 tuổi và đã mở một kiến nghị trên trang change.org.

Sau thành công của kiến nghị này, khoảng 2,000 người biểu tình đã tập trung bên ngoài phố Downing để kêu gọi cung cấp sản phẩm băng vệ sinh miễn phí cho tất cả những trẻ em đang được nhận bữa ăn miễn phí ở trường học.

Tính đến nay, George đã nhận được một giải thưởng Goalkeepers từ Bill và Melinda Gates và được tạp chí Times vinh danh là một trong những thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018.

Vào năm 2018, Scotland trở thành chính phủ đầu tiên trên thế giới cung cấp sản phẩm kinh nghuyệt miễn phí cho học sinh tại các trường học và đại học trên cả nước.

Wales cũng đã cung cấp gói hỗ trợ 1 triệu bảng để giải quyết vấn đề tương tự trong cùng năm.

Thông báo mới nhất này được đưa ra sau khi NHS quyết định cung cấp băng vệ sinh và tampon miễn phí cho bệnh nhân.

Chính phủ cũng cam kết cho đến năm 2030 sẽ chấm dứt vấn đề đói nghèo ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt trên khắp thế giới bằng cách đầu tư 2 triệu bảng cho các gói hỗ trợ quốc tế.

VietHome (Theo Sky News)