Ocado và Marks & Spencer hợp tác mở trang mua sắm thực phẩm trực tuyến

Ocado và Marks & Spencer vừa công bố thành lập một trang mua bán chung, và đây là một quyết định nằm trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ hệ thống mua bán thực phẩm trực tuyến của các công ty này.

M&S sẽ mua lại 50% việc kinh doanh bán lẻ của Ocado với giá 750 triệu bảng.

Trang web sẽ tham gia thị trường với cái tên Ocado.com nhưng chào bán các sản phẩm mang nhãn hiệu M&S và tận dụng cơ sở dữ liệu 12 triệu người mua sắm thực phẩm của M&S.

Động thái này cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Ocado và Waitrose.

Ocado cho biết chấm dứt quan hệ này đồng nghĩa với việc công ty sẽ không cần phải trả phí tìm nguồn cung ứng cho Waitrose. Chi phí này tiêu tốn hơn 15 triệu bảng vào năm 2018.

Sau khi thỏa thuận trên chấm dứt, địa chỉ kinh doanh mới dự kiến được khởi động muộn nhất là tháng Chín năm 2020.

M&S sắp tung ra một số cổ phiếu mới để kêu gọi số tiền 600 triệu bảng với mục đích sử dụng cho mối làm ăn mới này.

Hãng bán lẻ này dự tính họ sẽ tiết kiệm được 70 triệu bảng mỗi năm nhờ vào quy mô mua bán lớn hơn, việc chuyển giao khách hàng cũng như hợp tác quảng bá.

Ông chủ của M&S, ông Steve Rowe, phát biểu: “Tôi luôn tin rằng M&S Food có thể và nên được đưa lên mạng.

“Kết hợp điểm mạnh là nguồn thực phẩm của chúng tôi với năng lực giao hàng và kinh doanh trực tuyến sẽ mang tới hiệu quả tăng trưởng lâu dài.”

Ông Tim Steiner, giám đốc điều hành Ocado, nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi mảng kinh doanh bán lẻ ở Anh của chúng tôi sẽ trở thành cơ sở kinh doanh chung với M&S. Đây là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ của nước Anh, khi hai thương hiệu bán lẻ hàng đầu sẽ bắt tay nhau cung cấp dịch vụ mua thực phẩm trực tuyến.”

VietHome (Theo ITV)