Nữ y tá thực tập viết giấy cầu xin những kẻ phá hoại tha cho xe hơi của cô

Cô gái 22 tuổi này thường đỗ xe một cách hợp pháp ở những con phố nhiều nhà dân gần bệnh viện Royal Preston vì cô không được phép đỗ xe trong bệnh viện.

Những người dân ở đây, có lẽ cảm thấy phiền phức vì bị xe đỗ trước cửa, đã xịt lốp xe và cào xước xe của cô. Một y tá khác cũng phải bỏ ra gần 400 bảng sau khi một vật lạ bị chèn xuống dưới xe cô.

Mẩu giấy nhớ được dán trên chiếc xe hơi của cô sinh viên, đỗ trên đại lộ Heversham ở Lancashire Town, có nội dung: “Tôi là sinh viên. Tôi làm việc 37.5 tiếng cho NHS hoàn toàn MIỄN PHÍ. Chính vì thế tôi không xin được giấy phép đỗ xe.

“Tôi đỗ xe ở đây hoàn toàn hợp pháp. Làm ơn đừng phá xe tôi nữa!”

Mảnh giấy của cô đã được nhiều y tá thực tập khác ủng hộ. Họ đều là những người không được cấp giấy phép đỗ xe trong bệnh viện.

Một giảng viên ngành y tá điều dưỡng tại Đại học Central Lancashire, Tiến sĩ Ivan McGlen, phát biểu: “Hàng năm, hàng nghìn sinh viên y tá của chúng tôi đã giúp cung cấp nguồn nhân lực bổ sung cho NHS và được phân bổ vào nhiều cơ sở y tế.

“Họ cũng phải tuân thủ các quy tắc như nhân viên chính thức, vì thế chúng tôi khuyến khích họ tìm kiến các phương tiện đi làm cho phù hợp, bao gồm cả việc mua giấy phép đỗ xe công cộng và sử dụng phương tiện công cộng.

“Chúng tôi không thể bỏ qua những vụ việc phá hoại xe hơi gần đây và sẽ kêu gọi sinh viên của chúng tôi trình báo tội ác này với cảnh sát.”

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đối với các y tá thường đỗ xe ở các khu dân cư gần bệnh viện, nhất là khi Hội đồng Hạt Lancashire đang có kế hoạch hạn chế việc đỗ xe.

Họ đưa ra kế hoạch này sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn từ người dân rằng các nhân viên, bệnh nhân và người đi thăm bệnh đang sử dụng đường phố làm nơi đỗ xe một cách bừa bãi.

Giám đốc điều hành bệnh viện Karen Partington phát biểu: “Chúng tôi nhận ra rằng việc quy hoạch đỗ xe tại bệnh viện của chúng tôi không được hợp lý và gây ảnh hưởng đến các nhân viên cũng như gây bất tiện cho người đân địa phương, nhưng những vụ việc như thế này thực sự không thể chấp nhận được.

“Nhân viên của chúng tôi làm việc để mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân và họ không nên phải chịu đựng những tổn thất đối với xe hơi của mình như vậy hay những lời lẽ xúc phạm vì đỗ xe ở các con phố lân cận.

“Chúng tôi kêu gọi bất cứ nhân viên nào phải chịu đựng chuyện này, hãy nhanh chóng trình báo vụ việc với cảnh sát.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm cách đảm bảo việc đỗ xe gần bệnh viện cũng như tìm kiếm cơ hội để xây dựng thêm bãi đỗ xe nhiều tầng ở Royal Preston.”

VietHome (Theo Metro)