Honda dự định đóng cửa nhà máy sản xuất tại Anh

Tập đoàn ô tô Honda của Nhật Bản có kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất tại Swindon, miền Tây Nam nước Anh vào năm 2022, khiến 3.500 người đứng trước nguy cơ mất việc.

Báo Sky News ngày 18/2 đưa tin, tập đoàn này sẽ sớm công bố kế hoạch đóng cửa nhà máy trên, song vẫn sẽ duy trì trụ sở của hãng ở châu Âu, gần hạt Bracknell, Đông Nam nước Anh.


Nhiều nhà sản xuất ô tô khác, trong đó có Nissan và Ford, cũng cảnh báo cắt giảm nhiều việc làm tại các nhà máy ở Anh trong bối cảnh "xứ sở sương mù" đang chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (Brexit). 

Tuy nhiên, theo nghị sĩ địa phương Justin Tomlinson, quyết định của Honda không phải do vấn đề Brexit mà dựa trên xu thế toàn cầu khi tất cả hoạt động sản xuất ở thị trường châu Âu sẽ được chuyển về Nhật Bản vào năm 2021. Tập đoàn này cũng chưa có kế hoạch cắt giảm bất kỳ việc làm nào từ nay cho tới năm 2021.

 
Trong khi đó, Honda ra tuyên bố khẳng định hãng chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên, đồng thời ban lãnh đạo Honda chịu trách nhiệm đối với tất cả nhân viên và người lao động của tập đoàn.

Swindon, nhà máy duy nhất của Honda ở Liên minh châu Âu (EU), là nơi cho ra đời mẫu xe Civic xuất đi các thị trường toàn cầu trong hơn 24 năm qua. Theo thống kê, trung bình mỗi năm nhà xưởng này sản xuất và lắp ráp khoảng 150.000 xe Civic.

Trước đó, Phó Chủ tịch chi nhánh Honda châu Âu Ian Howells cho biết việc Anh rời EU mà không đạt thỏa thuận nào sẽ khiến tập đoàn này tổn thất hàng chục triệu bảng Anh, song Honda cũng đã chủ động chuẩn bị ứng phó.



VietHome(Theo VTV)