Cảnh sát được trao quyền xử lý các khu lều trại du lịch bất hợp pháp

Vào ngày 6/2, Bộ trưởng Sajid Javid đã đưa ra một phương án đề xuất giúp các nhân viên cảnh sát dễ dàng ngăn cản và đưa khách du lịch rời khỏi các khu vực mà họ không được phép ghé thăm.

Bộ trưởng Nội vụ cũng sẽ cân nhắc việt biến hành động dựng các lều trại bất hợp pháp thành hành vi vi phạm pháp luật. Hiện hành động này chỉ được luật pháp coi là hành vi xâm phạm và là vấn đề mang tính dân sự.

Thêm vào đó, Bộ Nhà ở, Công đồng và Chính phủ địa phương (MHCLG) cũng công bố họ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và hướng dẫn cho chính quyền địa phương cách đối phó với các khu trại trái phép.

Khách du lịch ở công viên King Heath buộc một quỹ từ thiện phải hủy sự kiện của mình

Ông Sajid Javid nói: “Phần lớn du khách đều là những công dân tuân thủ pháp luật – nhưng những khu trại bất hợp pháp thường tạo ra ấn tượng tiêu cực và thiếu công bằng về cộng đồng này và gây ra căng thẳng cũng như thiệt hại cho những người sinh sống gần đó.

“Nhiều người cho rằng luật pháp không được áp dụng đối với người du lịch và điều này thực sự đáng ngại.

“Kết quả cuộc tham vấn đầu tiên của chúng tôi đã rõ ràng – mọi người đều muốn thấy các cộng đồng địa phương được bảo vệ cẩn thận hơn và cảnh sát cần có nhiều quyền lực hơn để xử lý những kẻ xâm phạm.”

Bộ trưởng Cộng đồng Rt Hon James nói: “Trong cuộc tham vấn của chúng tôi, chúng tôi đã được lắng nghe cáo buộc về những âm thanh khó chịu, thái độ xúc phạm và đe dọa cũng như lượng rác thải lớn tạo ra bởi các khu du lịch bất hợp pháp.

“Chỉ một số ít người gây ra căng thẳng này, nhưng cảnh sát đúng là nên có thêm quyền lực để giải quyết vấn đề này.

“Chúng tôi cam kết sẽ làm việc với các hội đồng địa phương để giúp họ giải quyết với các thách thức, đồng thời đảm bảo khách lữ hành có thể tiếp cận với các khu vực nghỉ chân hợp pháp.”

Nằm trong khuôn khổ phương án vừa được công bố, giới chức cũng sẽ cân nhắc việc công khai thông tin ở các khu nghỉ chân hợp pháp, nhờ đó làm rõ chính quyền địa phương nào đang không chia sẻ đầy đủ cơ sở vật chất cho người du lịch. Theo hướng dẫn mới, Bộ trưởng Cộng đồng sẽ tham gia xem xét các trường hợp có lo ngại về việc có quá nhiều khu du lịch hợp pháp tại một khu vực.

Bộ Nội vụ cũng sẽ xin tham vấn đối với đề xuất chỉnh sửa Đạo luật Hình sự và Lệnh Công cộng 1994 nhằm:

  • Giảm số lượng phương tiện có liên quan đến khu trại bất hợp pháp từ 6 xuống còn 2 để cảnh sát có thể can thiệp
  • Trao cho cảnh sát quyền hướng dẫn người du lịch đến các khu vực hơp pháp ở chính quyền địa phương lân cận. Hiện tại, họ chỉ được phép dẫn người xâm nhập đến các khu vực ở ngay địa phương đó
  • Cho phép cảnh sát đuổi người xâm nhập khỏi các khu trại đang nằm trên hoặc bên đường
  • Tăng thời gian - từ ba tháng lên một năm – mà người du lịch không được phép quay lại khu vực họ bị đuổi khỏi trước đó.

VietHome (Theo Birmingham Updates)