Du khách đến Edinburgh sẽ phải đóng 2 đồng thuế cho mỗi đêm ở lại

Edinburgh đang tiến gần hơn đến vị trí thành phố đầu tiên ở Vương quốc Anh áp dụng thuế du lịch sau khi đề xuất này được các hội đồng trong thành phố tán thành.

Các hội đồng địa phương thuộc thành phố thủ đô của Scotland đã bỏ phiếu đồng thuận với mức thuế 2 bảng mỗi đêm đối với khách du lịch lưu lại thành phố, nhưng quyết định này vẫn cần được Nghị viện Scotland thông qua trước khi có hiệu lực.

Nếu được chính thức thông qua, luật mới này sẽ tạo tiền đề cho nhiều thành phố khác ở Anh noi theo.

Đề xuất đánh thuế được ủng hộ do nhu cầu ngày càng lớn của thành phố trong việc phát triển và cải thiện các dịch vụ dành cho khách du lịch.

Các hội đồng hy vọng số tiền thu được từ thuế sẽ cho phép họ thực hiện điều này.

Đề xuất này đồng nghĩa với việc khách du lịch lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ và B&B ở Scotland sẽ bị tính thêm 2 bảng mỗi đêm cho mỗi phòng trong tối đa bảy ngày.

Trong khi những người ủng hộ cho rằng loại thuế này sẽ cung cấp tài chính cho các dự án cải tạo quan trọng trong thành phố, phe phản đối lại biện luận rằng nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình du lịch của Scotland.

Thuế du lịch được áp dụng rộng rãi ở các thành phố du lịch hàng đầu châu Âu.

Vào cuối tháng Mười hai năm ngoái, chính quyền thành phố Venice cho biết họ đang lên kế hoạch tính phí 10 euro mỗi ngày đối với khách thăm quan thành phố.

Rome cũng áp thuế lên khách du lịch và khoản thuế này được thêm vào hóa đơn khách sạn.

Hội đồng Edinburgh dự tính khoảng 14.6 triệu bảng sẽ được đưa vào ngân sách thành phố mỗi năm.

Chính quyền dự định sẽ đầu tư số tiền này vào việc “quản lý, hỗ trợ và đẩy mạnh du lịch của thành phố,” cũng như “nhắm đến việc cải tạo cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng.”

Nhưng UK Hospitality, một tổ chức đại diện cho các dịch vụ du lịch và chỗ ở, dự đoán loại thuế này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới thành phố.

Tổ chức này tin rằng khoảng 94 triệu bảng sẽ mất đi mỗi năm nếu quốc hội Scotland thông qua đề xuất.

Trong khi đó, các thành phố khác trong cả nước cũng tỏ ra ủng hộ việc áp thuế lên khách du lịch.

Phát ngôn viên của Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, cho biết: “Dù chi tiết cần được thảo luận thêm, ý tưởng về việc khách du lịch trả thêm một khoản phí nhỏ mỗi đêm để giúp đóng góp cho thành phố được Ngài thị trưởng tán thành.

“Để thực hiện được việc này, Thị trưởng cần có thêm quyền lực, và Thị trưởng kêu gọi Chính phủ hãy thay đổi luật để ngài được phép áp dụng loại thuế này càng sớm càng tốt.”

VietHome (Theo ITV)