Nghị sĩ Fiona Onasanya sẽ là người đầu tiên phải đeo vòng điện tử ở Nghị viện

Chính trị gia 35 tuổi này đã bị kết án ba tháng tù giam sau khi bị kết tội nói dối cảnh sát để tránh tội lái xe quá tốc độ.

Nhưng thay vì bị đuổi khỏi Đảng Lao động, bà đã từ chối từ chức nghị sĩ đại diện khu vực Peterborough và sẽ tiếp tục nhận mức lương 77,379 bảng trong thời gian ngồi tù.

Nghị sĩ Fiona Onasanya

Các chuyên gia pháp luật cho biết có thể bà sẽ chỉ phải ngồi tù bốn tuần trước khi được cho tại ngoại dưới diện cấm túc tại gia. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ phải đeo vòng điện tử để đảm bảo bà đang có mặt tại nhà vào các khoảng thời gian cố định.

Một Nghị sĩ Đảng Lao động không nêu tên cho biết: “Khả năng cao bà ấy sẽ được thả sau bốn tuần và phải đeo vòng theo dõi, vì thế không có gì ngăn cản quyền bầu cử của bà ấy.

“Bà ấy sẽ tiếp tục vai trò nghị sĩ của mình và vì thế chúng tôi sẽ phải làm việc với một người đeo vòng điện tử tại nghị viện.

“Thật là một trò đùa.”

Onasanya phải ngồi tù sau khi bị bắt gặp lái xe với tốc độ 41mph tại khu vực có giới hạn tốc độ 30mph vào ngày 24/7 năm ngoái.

Bà đã cố gắng trốn tội bằng cách cấu kết với người em trai Festus, 34 tuổi, và nói rằng Aleks Antipow, một người quen của Festus, mới là người lái xe.

Nhưng Aleks đang ở Nga vào thời điểm xảy ra vụ vi phạm vì thế anh ta không thể là người lái xe.

Festus bị kết án 10 tháng tù vì vai trò của mình trong vụ việc.

Onasanya đã kháng án nhưng mức án này thậm chí còn có thể bị tăng lên vì nhiều lời chỉ trích cho rằng nó quá nhẹ.

Các quy định của nghị viện yêu cầu một Nghị sĩ lĩnh án tù 12 tháng trở lên phải bị khai trừ.

Nhưng nếu bản án ngắn hơn thời gian này, nghị sĩ phạm tội có thể bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình nếu bản kiến nghị yêu cầu nhận được hơn 10% phiếu bầu từ các nghị viên Cambridgeshire.

VietHome (Theo Metro)