Danh sách những người đóng thuế nhiều nhất nước Anh

Ngài James Dyson được nêu danh là một trong những người trả thuế nhiều nhất cả nước ngay trong tuần tuyên bố ông sẽ chuyển trụ sở của Dyson ra khỏi nước Anh.

Thương nhân tỷ phú ủng hộ Brexit này cho biết việc chuyển trụ sở khỏi Malmesbury, Wiltshire, tới Singapore không có liên quan gì đến Brexit hay vấn đề thuế.

Ngài James đứng thứ ba trong danh sách nộp thuế với khoản thuế đã nộp lên đến 127.8 triệu bảng trong năm ngoái.

Ông chủ đồng thời là nhà sáng lập Easyjet, Ngài Stelios Haji-loannou nộp 20.7 triệu bảng, gia đình sở hữu ngân hàng Warburton nộp 14.5 triệu trong khi gia đình Arora, thế lực đứng sau chuỗi cửa hàng B&M, đã nộp 25.6 triệu bảng tiền thuế.

Hai cái tên đáng chú ý trong danh sách là Victoria và David Backham. Họ đã nộp tổng cộng 12.7 triệu bảng tiền thuế cho hai công ty lớn của mình.

Người đứng đầu danh sách 50 người nộp thuế cao nhất năm 2017/18 là Stephen Rubin, chủ sở hữu chính của JD Sports, người đã nộp 181.6 triệu trong năm ngoái.

Denise, John và Peter Coates, chủ sở hữu bet365, đứng thứ hai với hóa đơn thuế lên đến 156 triệu bảng.

Mike Ashley, nhà sáng lập Sports Direct, nộp 30.4 triệu tiền thuế hồi năm ngoái và chủ tịch tập đoàn Ineos và người đứng đầu danh sách người giàu nhất của tờ Sunday Times, Ngài Jim Ratcliffe, cùng trả mức thuế 110.5 triệu.

Ông Robert List, người lập nên danh sách đóng thuế và danh sách người giàu của tờ Sunday Times, cho biết: “Khó có thể chối cãi việc những bê bối của Panama Papers, Paradise Papers, v.v. đã tạo nên ấn tượng rằng những người giàu có hàng đầu nước Anh chẳng đóng góp một đồng xu nào cho tài chính quốc gia.

“Nhưng danh sách nộp thuế của chúng tôi cho thấy nhiều người siêu giàu đã đóng góp tới hàng triệu bảng mỗi năm. Đây là những khoản tiền khổng lồ.”

Ông Watts nói thêm: “Những con số này tạo nên danh tiếng vững chắc hơn nhiều so với các quỹ từ thiện hay những hành động nhân đạo khác của những người giàu có này.

“Danh sách nộp thuế cũng đặt ra câu hỏi đất nước của chúng ta có thể lấp đầy khoảng trống bằng các nào nếu Brexit – hoặc một môi trường chính trị thiếu thân thiện hơn nữa – khiến những người siêu giàu rời bỏ nước Anh để đến với Monaco, Thụy Điển hay các quốc gia có mức thuế thấp khác.”

VietHome (Theo Metro)