Thương gia ủng hộ Brexit Dyson chuyển trụ sở hãng sang Singapore sau Brexit

Ngài James Dyson, thương gia ủng hộ Brexit, sẽ chuyển trụ sở hãng Dyson từ Anh sang Singapore.

Thông tin sét đánh này đồng nghĩa với việc Dyson sẽ không còn là công ty đăng ký ở Anh nữa và Singapore sẽ là nơi hãng này chi trả thuế.

Thay đổi này chắc hẳn sẽ khởi đầu cho nhiều tranh cãi bởi lẽ Ngài James – chủ tịch kiêm nhà sáng lập và chủ sở hữu công ty – là một người tích cực ủng hộ Brexit.

Ngài James Dyson

Đây là quyết định gây sốc thứ hai của Dyson trước viễn cảnh Brexit. Trước đó, vào năm ngoái, hãng này tuyên bố sẽ sản xuất dòng xe điện mới của họ ở Singapore thay vì ở Anh.

Giải thích cho động thái này, giám đốc điều hành Jim rowan khẳng định Brexit và mức thuế thấp không phải là nguyên nhân.

Ông bày tỏ: “Quyết định này không liên quan gì tới Brexit hay thuế, nó chỉ cách chúng tôi bảo đảm cho tương lai của mình. Có rất nhiều cơ hội tạo lợi nhuận ở Singapore, Trung Quốc là một ví dụ điển hình.

“Mức chênh lệch thuế là không đáng kể đối với chúng tôi, chúng tôi trả thuế ở nhiều nước trên khắp thế giới và sẽ tiếp tục nộp thuế ở Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào Anh, ở Malmesbury, ở Bristol và London.”

Ông Rowan xác nhận Ngài James là người đưa ra quyết định rời trụ sở khỏi Anh.

Công ty nổi tiếng với sản phẩm máy hút bụi và thiết bị gia dụng này đang phát triển dòng xe điện ở Singapore.

Trong thông báo của mình, công ty cho biết: “Phần lớn khách hàng và cơ sở sản xuất của Dyson hiện đang ở châu Á; sự thay đổi này đã diễn ra một thời gian và sẽ tăng tốc trong thời gian tới khi Dyson giới thiệu sản phẩm xe điện ra thị trường.

“Chúng tôi dự định sẽ chuyển trụ sở chính của Dyson đến đó để thích hợp với tầm quan trọng ngày càng tăng của châu Á đối với việc kinh doanh của Dyson.”

Nhưng quyết định rời đi của Dyson được công bố vào thời điểm khá nhạy cảm khi một vài hãng sản xuất xe hơi như Nissan, Ford và Toyota cũng cảnh báo về viễn cảnh Brexit không thỏa thuận và đe dọa sẽ rời khỏi Anh nếu kịch bản xấu này xảy ra.

Dyson vẫn muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình với nước Anh bằng cách chỉ ra rằng họ hiện đang đầu tư 200 triệu bảng vào các tòa nhà mới và vào việc thử nghiệm thiết bị tại cơ sở ở Hullavington Airfield.

Công ty mua lại khu đất rộng 517 mẫu vuông từng là sân bay này hai năm trước và đã cải tạo hai kho chứa máy bay.

Công bố của Dyson cũng được đưa ra kèm với kết quả kinh doanh trong năm 2018 của hãng. Trong năm này, lợi nhuận của Dyson đã lần đầu tiên chạm mức một tỷ bảng.

Doanh thu tăng mạnh đến 28% lên 4.4 tỷ bảng và lợi nhuận tăng 33% lên mức 1.1 tỷ bảng với nguyên nhân được chỉ ra là do thành công của những sản phẩm như máy sấy tóc Supersonic.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do Layla Moran nhân định đây là một thái độ vô cùng “đạo đức giả.”

Bà nói: “Thật không thể tin nổi người ủng hộ Brexit lại chuyển một phần việc kinh doanh của mình ra khỏi nước Anh.

“Điều này chứng minh cho sự thiếu lòng tin vào Brexit.”

Cố vấn luật pháp của chính phủ, ông Robert Buckland, bày tỏ sự “thất vọng” trước thông tin này và cho biết ông sẽ yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

Nghị sĩ khu vực Nam Swindon cho biết rất nhiều nhân viên của Dyson đang sinh sống trong khu vực của ông. Ông nói: Tôi thực sự thất vọng phải nói rằng vào ngay thời điểm này, một công ty đứng đầu bởi người ủng hộ Brexit lại quyết định chuyển trụ sở ra khỏi đất nước này.

“Tôi sẽ cần một lời giải thích rõ ràng và yêu cầu nêu rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân ở khu vực của tôi.”

VietHome (Theo Metro)