Choáng với tài sản của tỷ phú giàu nhất nước Anh

Nhà sáng chế James Dyson, người được mệnh danh là Thomas Edison thời hiện đại, vừa vượt qua hai tỷ phú khác để đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Vương Quốc Anh.

James Dyson (71 tuổi), nhà phát minh máy hút bụi không túi, hiện là tỷ phú giàu nhất nước Anh sau khi công ty của ông đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2018. Năm 2018, công ty công nghệ Dyson đạt lợi nhuận 1,1 tỷ bảng Anh, so với 801 triệu bảng Anh trong năm 2017. Theo Bloomberg Billionaires Index, sự thành công này mang lại 3,4 tỷ USD, nâng khối tài sản của ông lên 13,8 tỷ USD (~319.9 nghìn tỷ VND).

Theo Bloomberg, Dyson vừa vượt qua Jim Ratcliffe (người sáng lập nhà máy hóa chất Ineos Group) và Hugh Grosvenor (Công tước thứ 7 của Westminster, Anh) để trở thành người giàu nhất nước Anh. Hugh Grosvenor từng là người giàu nhất nước Anh nhờ có đất đai gia đình sở hữu từ năm 1677, cho đến khi bị Ratcliffe soán ngôi năm ngoái. Hiện tại Công tước 27 tuổi đang là người giàu thứ 3 nước Anh với tài sản 12,4 tỷ USD (~287,4 nghìn tỷ VND).

Nhà sáng chế James Dyson là tỷ phú giàu nhất nước Anh.

Công ty Dyson, một trong những công ty công nghệ lớn nhất Anh Quốc, nổi tiếng với các mặt hàng thiết bị gia dụng. Năm 2018, lợi nhuận tăng lên của công ty là nhờ nhu cầu các sản phẩm chăm sóc tóc mới. Công ty thu lại lợi nhuận rất lớn từ nhóm khách hàng châu Á, nơi giúp đem lại hơn 50% doanh thu cho công ty. Vào tháng 11/2018, Tập đoàn Alibaba cho biết nhiều sản phẩm bán chạy nhất trong ngày Quốc tế độc thân 11/11 đến từ công ty Dyson.

Sản phẩm nổi tiếng của công ty Dyson là máy hút bụi và máy sấy tóc, công ty cũng vừa mở rộng quy mô sang máy lọc không khí và sản phẩm chăm sóc tóc. Ngoài ra, dự án xe điện của Dyson cũng đang được thực hiện cho đến năm 2021.

Các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tỷ phú James Dyson:

- 1974: Phát minh ra Ballbarrow, một loại xe cút kít chân bóng

- 1983: Hoàn thành bản thiết kế máy hút bụi không túi đầu tiên

- 1986: Đăng ký giấy phép công nghệ máy hút bụi không túi tại Nhật Bản.

- 1993: Bán mẫu máy hút bụi Dyson DC01 đầu tiên tại thị trường Anh Quốc.

- 2000: Thắng kiện công ty Hoover ăn cắp ý tưởng máy hút bụi.

- 2006: Máy sấy tóc Dyson ra đời.

- 2007: Được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ tại Cung điện Buckingham.

- 2013: Kiện Samsung vì vi phạm bằng sáng chế máy hút bụi Dyson.

- 2014: Tài trợ cho trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tại Đại học Cambridge.

 

VietHome (Theo 24h)