Hoàng thân Anh bị cảnh sát hỏi thăm vì lái xe không thắt dây an toàn

Hoàng thân Philip bị bắt gặp không thắt dây an toàn chỉ hai ngày sau khi ông xảy ra tai nạn xe hơi.

Hoàng thân Anh hôm 17/1 xảy ra va chạm giao thông cũng tại một địa điểm gần dinh thự Sandringham ở Norfolk, phía đông Anh. Vụ va chạm khiến chiếc xe của Hoàng thân Philip lật nghiêng song ông không bị thương.

Hoàng thân Anh lái xe gần dinh thự hoàng gia ở Norfolk hôm 19/1. Ảnh: CNN.

Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, đã được cảnh sát liên hệ sau khi truyền thông đăng các bức ảnh ông lái xe ôtô mà không thắt dây an toàn gần dinh thự hoàng gia Sandringham, AP đưa tin. Cảnh sát Norfolk tối 19/1 cho hay họ đã "chuyển những lời khuyên thích hợp" tới Hoàng thân Philip, 97 tuổi.

Một trong hai phụ nữ trong chiếc xe va chạm với xe của Hoàng thân Philip phàn nàn với truyền thông rằng Hoàng thân hay Nữ hoàng chưa liên hệ với cô kể từ sau vụ tai nạn. Sự việc đang được điều tra và chưa ai bị bắt hay cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Điện Buckingham cho biết bằng lái xe của Hoàng thân Philip vẫn còn hiệu lực. Luật Anh không có quy định về độ tuổi lái xe tối đa dù các tài xế trên 70 tuổi được yêu cầu đổi bằng lái ba năm một lần và khai báo với chính quyền mọi vấn đề sức khỏe có thể gây mất an toàn.

Hoàng thân Philip hôm qua vượt qua bài kiểm tra khả năng quan sát như một phần trong cuộc điều tra vụ tai nạn.

Theo luật Anh, các tài xế và hành khách phải thắt dây an toàn nếu chúng được trang bị cho ghế ngồi của họ. Người bị bắt gặp không thắt dây an toàn có thể nhận hình phạt ngay tại hiện trường là 100 bảng Anh (gần 130 USD). Nếu vụ việc bị đưa ra toàn, số tiền phạt tăng lên 500 bảng Anh (gần 650 USD).

Vì sao phu quân Nữ hoàng Anh vẫn tự lái xe dù 97 tuổi?

Dù có thể huy động một đội ngũ tài xế Hoàng gia nhưng Hoàng thân Philip, năm nay đã 97 tuổi, vẫn tự điều khiển xe hơi.

Theo CNN, dù là chồng của Nữ hoàng Anh và cũng có nghĩa vụ với nước Anh, nhưng Hoàng thân Philip được cho không phải là người quá gò mình theo các thủ tục Hoàng gia. Điều này dường như cũng đúng với các thành viên khác của Hoàng tộc khi đôi lúc họ muốn một khoảng không gian tự do riêng, không bị bó trong các khuôn khổ thường ngày.

Chính vì vậy, đôi khi có những công việc mà Hoàng thân Philip muốn tự ra ngoài xử lý và ông lựa chọn cách tự điều khiển xe dù đã gần 100 tuổi.

Ông từng khiến cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đội đặc nhiệm hộ tống hoàn toàn bất ngờ năm 2016 khi đích thân lái xe ra đón ông Obama ở trực thăng đáp tại cung điện Windsor.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng được cho là từng lái xe tới chở cựu Vương Abdullah của Ả rập Xê út khi ông tới thăm Scotland năm 1998.

Hoàng tử William, người nằm thứ 2 trong danh sách kế vị của Hoàng gia Anh hiện tại, cũng kiên quyết giữ lại chiếc xe máy. Năm 2013, anh cũng tự mình lái xe chở vợ và con trai mới sinh từ bệnh viện về nhà như những cặp đôi bình thường khác.

Vào thời điểm đó, Hoàng tử William nói với CNN rằng: “Có những khoảng thời gian bạn không thể tự làm một điều gì đó và hệ thống (Hoàng gia) sẽ hỗ trợ bạn hoặc để phù hợp với quy chuẩn, bạn sẽ phải làm khác đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc tự lái xe đưa con trai và vợ về nhà là điều rất quan trọng. Và tôi không thích ồn ào nên tôi cảm thấy dễ chịu khi tự mình làm việc này”.

Chính vì vậy, đôi khi một người bình thường sẽ mong muốn mình có thể thu hút được sự chú ý, tuy nhiên các thành viên gia đình Hoàng gia dường như lại muốn giảm bớt đi những sự quan tâm từ xung quanh để họ có thể tận hưởng cuộc sống.

Trong trường hợp của Hoàng thân Philip lần này, ông đã vô tình trở thành tâm điểm của một cuộc bàn luận tiếp theo về việc ông có nên tự lái xe khi tuổi đã cao hay không. Điều này dường như sẽ khiến ông không mấy hài lòng.

Viethome (theo VnExpress)