Chính quyền ''mù tịt'' về số lượng người nhập cư đang sống trên khắp nước Anh

Số lượng người nhập cư đang sống tại các thành phố trên khắp nước Anh có thể nhiều hơn hoặc ít hơn hàng ngàn người so với số liệu thống kê chính thức.

Theo báo cáo của tổ chức Social Market Foundation (SMF), con số ước tính người nhập cư đang sinh sống tại một số địa phương có thể hoàn toàn “sai lệch” – dẫn đến nguy cơ nhiều đơn vị dịch vụ có thể đang phải nhận số tiền hỗ trợ không tương xứng.

Phân tích của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) về số lượng người không sinh ra ở Anh có thể sai lệch lớn. Trong một vài trường hợp, con số chênh lệch có thể lên tới hơn 10% trên tổng dân số địa phương.

Ví dụ, số dân cư đang sinh sống ở Hastings, đông Sussex, nhưng sinh ra ở nước ngoài được ước tính là 12,000 người tính tới tháng Sáu năm 2018. Nhưng với khoảng chênh lệch là cộng trừ 7,000 người, con số thực tế có thể lên đến 19,000 người hoặc chỉ khoảng 5,000 người.

Tổ chức SMF cũng chỉ ra rằng một cuộc kiểm tra quy mô lớn cần được tiến hành và dữ liệu từ các doanh nghiệp thương mại như Facebook nên được sử dụng.

Nhà nghiên cứu vấn đề nhập cư của SMF, ông Jonathan Thomas, phát biểu: “Số liệu dân số địa phương chính xác là rất cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ xã hội, nhưng số liệu thống kê chính thức người nhập cư và dân số địa phương còn nhiều hạn chế và chúng ta cần một phương thức mới đột phá hơn''.

“Dữ liệu thương mại của các công ty công nghệ lớn có thể góp phần cung cấp cho các nhà hoạch định địa phương và quốc gia một bức tranh chính xác và hợp lý hơn về xu hướng dân số khu vực, cho phép họ lập kế hoạch và quản lý hiệu quả hơn.”

SMF đang kêu gọi tái cơ cấu lại Quỹ Kiểm soát Nhập cư, được thiết kế để hỗ trợ các khu vực đang phải đối mặt với áp lực từ làn sóng nhập cư gần đây.

Theo báo cáo của SMF, chương trình này nên được tái khởi động để mở rộng Quỹ Hòa nhập Cộng đồng, nhằm hỗ trợ việc hòa nhập của tất cả các thành viên trong cộng đồng chứ không chỉ tập trung vào những người mới đặt chân đến Anh trong thời gian gần đây.

Phát ngôn viên của ONS cho biết cơ quan này đã bắt đầu một “chương trình đầy tham vọng” nhằm tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của làn sóng nhập cư lên các khu vực địa phương và giúp giảm phụ thuộc vào kết quả các cuộc khảo sát.

Phát ngôn viên nói: “Ban đầu, chương trình sẽ tập trung vào thông tin đã được cung cấp cho các cơ quan chính phủ bằng cách sử dụng quyền chia sẻ dữ liệu mới vừa được Chính phủ thông qua.

“Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy giá trị của các nguồn dữ liệu khác và chúng tôi sẽ tìm hiểu những nguồn này trong quá trình thực hiện kế hoạch.”

VietHome (Theo Metro)