Đường Tottenham Court cấm xe để sửa đường 1 chiều thành 2 chiều

Xe hơi, xe tải và taxi sẽ bị cấm không được đi vào đường Tottenham Court trong khi con đường nổi tiếng này trải qua đợt tân trang với kinh phí lên đến 35 triệu bảng.

Chỉ xe bus và xe đạp được phép đi vào đường này trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối các ngày trừ Chủ nhật. Con đường sẽ được nâng cấp từ đường một chiều thành đường hai chiều kể từ tháng Ba.

Hội đồng Camden cho biết những thay đổi này sẽ giúp cải thiện an toàn giao thông và chất lượng không khí. Những tài xế vi phạm lệnh cấm đường này sẽ phải đối mặt với khoản phạt 130 bảng.

Nhưng các hãng taxi bày tỏ mối lo ngại rằng thay đổi này sẽ chỉ làm tình trạng tắc nghẽn và ô nhiễm ở những con phố xung quanh trở nên trầm trọng hơn.

Hội đồng Camden đang thực hiện dự án kéo dài hai năm của mình, dự kiến hoàn thành vào tháng Ba năm 2020, trong đó con phố lân cận là Gower cũng sẽ được nâng cấp thành đường hai chiều với làn riêng dành cho xe đạp. Tất cả các tuyến xe bus sẽ được chuyển khỏi phố Gower/ Bloomsbury sang hoạt động tại đường Tottenham Court trong tháng Ba. Trong khi đó, Alfred Place sẽ được chặn lại để cải tạo thành một công viên kéo dài.

Vỉa hè của đường Tottenham Court hiện đang được mở rộng và một quảng trường vừa được xây dựng tại vị trí giữa ga tàu điện ngầm và Centre Point.

Các thay đổi khác bao gồm khu vực qua đường cho người đi bộ theo phong cách Oxford Circus tại giao lộ giữa Tottenham Court và phố Oxford. Kế hoạch này được hỗ trợ kinh phí bởi TfL và các hãng kinh doanh địa phương. Ông Adam Harrison, thành viên nghị viện chịu trách nhiệm cải thiện môi trường ở khu vực Camden, phát biểu: “Không cho phép taxi lưu thông vào thời điểm ban ngày sẽ giảm 25% lượng xe cộ, và đi kèm với nó là lợi ích về mặt chất lượng không khí và tình trạng tắc nghẽn.”

Kế hoạch mới này là ví dụ mới nhất trong định hướng cấm taxi ở các con đường chính. Lệnh cấm ban ngày được áp dụng ở giao lộ Bank từ năm 2017 và một cuộc thảo luận của TfL về việc cấm taxi trên phố Tooley, cạnh ga London Bridge, sẽ được hoàn tất trong tuần tới. Hội đồng Westminster cũng gợi ý việc cấm taxi vào phố Oxford trong giờ cao điểm. Ông Steve McNamara, tổng thư ký Hiệp hội Tài xế Taxi, bày tỏ: “Những con đường huyết mạch của London chính là như vậy – nó là phương cách duy nhất để dòng máu của London có thể chảy.”

Sáu tuyến xe bus sẽ chạy trên đường Tottenham Court vào ban ngày, tương đương với 114 chiếc xe bus mỗi giờ vào giờ cao điểm.

VietHome (Theo Evening Standard)