Siết chặt tuần tra eo biển Anh để đối phó với người nhập cư liều mình vượt biển

Máy bay trực thăng và thuyền cứu hộ đang tăng cường tuần tra ở khu vực eo biển Anh giữa những lo ngại về việc số lượng người nhập cư liều mình vượt biển từ Pháp đang gia tăng trong thời gian gần đây.

Chín người nhập cư – bao gồm ba trẻ em – đã được Lực lượng Biên giới giải cứu ở Sandgate, phía tây Folkestone trên bờ biển Kent, trong sáng ngày 27/12. Trong khi đó, sáu nam giới trưởng thành khác hiện đang bị tạm giữ sau khi tới được bờ biển Shakespeare ở Dover vào khoảng 8.30 phút sáng.

Cũng ở Dover, 15 phút sau đó, tám nam giới khác được nhìn thấy trên một chiếc thuyền cao su trên biển và được cơ quan chức năng Anh đưa vào bờ. Bộ Nội vụ cho biết tất cả những người đang bị chính quyền Anh tạm giữ đều mang quốc tịch Iran. Vào đêm ngày Boxing Day, thêm 11 người nhập cư khác được chính quyền Pháp phát giác trên bờ biển Sangatte, gần Calaais, và những người này đã bị chặn lại.

Trước đó trong ngày, ba người nhập cư bị chặn lại trên eo biển và 40 người khác được cứu vào ngày Giáng sinh. Bộ trưởng nhập cư Caroline Nokes phát biểu: “Số lượng vụ việc trong những ngày gần đây rất đáng lo ngại. “Một vài vụ rõ ràng có dấu hiệu tội phạm có tổ chức đứng sau, trong khi một vài vụ việc khác có lẽ chỉ là tự phát. Cố gắng vượt eo biển Anh theo cách này thực sự vô cùng nguy hiểm và bọn họ đang đẩy tính mạng con người đối mặt với nhiều nguy cơ.”

Nhóm người mới tới Anh gần đây nhất – gồm năm nam giới, một phụ nữ, hai cậu bé và một cô bé – đã leo lên một chiếc thuyền nhỏ, và chiếc thuyền này đã bị thu giữ tại Dover. Một loạt thuyền cao su có độ dài khoảng 13m gắn mô-tơ nhỏ đang đậu hàng loạt ở cảng Dover, trong khi đó một chiếc khác đang được đưa lên xe kéo để đưa ra khỏi bờ biển trong ngày 27/12.

Phóng viên của Sky News ghi nhận tại bờ biển Kent cho biết: “Thời tiết rất ôn hòa. Mặt biển tĩnh lặng. “Tất cả người dân địa phương ở đây đều nói với chúng tôi rằng họ chưa từng thấy tình hình tương tự vào thời điểm này những năm trước … điều kiện thời tiết vô cùng ổn định.”

Phóng viên cũng nói thêm loại thuyền mà những người nhập cư sử dụng không thường được dùng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng có thể thích hợp để vượt eo biển Anh trong điều kiện như hiện tại. Dù không có số liệu chính thức nhưng ước tính trong tháng Mười một, có khoảng 180 người đã cố gắng vượt eo biển Anh. Một vài người được cứu đã gặp phải tình trạng giảm thân nhiệt.

VietHome (Theo Sky News)