40 người tị nạn bị chặn lại ở eo biển Manche trong dịp Giáng sinh

40 người xâm nhập trái phép vào Anh đã bị lực lượng Biên giới chặn lại tại eo biển Manche.

Hơn 100 người nhập cư trái phép đã được giải cứu khi đang cố gắng vượt qua eo biển Manche trong giai đoạn tháng 11-12 và mới đây, 40 người khác bị chặn lại chỉ trong vòng một ngày.

Các cơ quan chính quyền đã phải dùng cả dịp nghỉ lễ để đối phó với năm nhóm người nhập cư đến từ Iraq, Iran và Afghanistan trong ngày 25 tháng Mười hai.

40 người nhập cư, bao gồm cả trẻ em, đã vượt qua eo biển Manche để tiến về nước Anh và được dẫn đầu bởi những kẻ buôn người.

Nhân viên lực lượng biên giới đang cố gắng ngăn chặn hoạt động gia tăng của các băng nhóm tội phạm trong dịp Giáng sinh.

Vào chiều ngày 25/12, Bộ Nội vụ thông báo: “Lực lượng Biên giới đã chặn một số tàu nhỏ chở người nhập cư cố gắng vượt qua eo biển Manche trong đêm và sáng ngày hôm nay, lực lượng đã sử dụng mọi nguồn lực để đối phó với vụ việc này.

“Bằng chứng cho thấy có dấu hiệu của hoạt động tội phạm băng nhóm đằng sau các vụ việc nhập cư trái phép bằng thuyền nhỏ trên eo biển Manche.

“Chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ với chính quyền Pháp và các cơ quan thực thi pháp luật để truy bắt những băng nhóm lợi dụng và đẩy những người có hoàn cảnh khó khăn vào nguy hiểm.”

Trong một vụ việc khác, Lực lượng Biên giới cũng có mặt ở eo biển Manche vào lúc 5.50 sáng để giúp đỡ một chiếc thuyền nhỏ chở theo bảy người đang di chuyển về hướng Anh.

Tất cả những người liên quan đã được kiểm tra y tế và chuyển cho cơ quan nhập cư để phỏng vấn. Trẻ em sẽ nhận được sự chăm sóc của các dịch vụ xã hội.

Bên phía hải phận Pháp, chín người nhập cư cũng được cứu thoát và hiện được đưa tới Anh sau khi động cơ của một chiếc thuyền bị hỏng khi họ đang lênh đênh trên biển.

Ông Charlie Elphicke, nghị sĩ khu vực Dover và Deal, kêu gọi chính quyền Anh và Pháp có hành động đập tan nạn buôn người. Ông đăng trên Twitter: “Eo biển Manche là một trong những khu vực có mật độ tàu thuyền đông đúc nhất trên thế giới.

“Chính quyền Anh và Pháp cần nhanh chóng ngăn chặn nạn buôn người trước khi xảy ra tai nạn bi thảm.”

VietHome (Theo Express)