Meghan bị chế giễu 'làm màu' vì ôm bụng quá nhiều

Công chúng Anh cho rằng Nữ công tước xứ Sussex thể hiện sự 'tự mãn' nhưng theo chuyên gia, thói quen này có ảnh hưởng tích cực đến em bé.

Meghan gây bất ngờ khi xuất hiện trên sâu khấu lễ trao giải thời trang British Fashion Awards hôm 10/12. Vợ của Hoàng tử William khiến nhiều người hâm mộ thích thú nhờ vẻ ngoài rạng rỡ trong bộ đầm đen sang trọng.

Tuy nhiên, ngoài những phản hồi tích cực, nhiều người dùng mạng đã công khai chỉ trích Meghan vì "chạm vào bụng quá nhiều" và gọi hành động của cô là "khó ưa", "tự mãn".

Nữ công tước xứ Sussex tại lễ trao giải British Fashion Awards tối 10/12. Ảnh: UK Press

"Ồ, chúng tôi biết cô đang mang thai rồi Meghan à, nên hãy dừng việc sờ bụng quá nhiều", một người dùng mạng bình luận. "Meghan cần ngừng việc ôm bụng bầu vì cô ấy làm như thể mọi người không biết ý", một người khác nói thêm.

Bên cạnh đó, không ít người mỉa mai Nữ công tước xứ Sussex nên ngừng việc giữ bụng bằng cả hai tay vì "cái thai chẳng rơi được đâu".

Phản bác lại những ý kiến trên, Kinda Graves, chuyên gia chăm sóc sức khỏe bà bầu và thai nhi, cho Femail biết xu hướng dùng tay bảo vệ bụng của Meghan có thể tác động tích cực đến em bé trong bụng của cô.

Theo Kinda, các bà mẹ được hướng dẫn đặt tay lên bụng trong các lớp học thôi miên để "em bé phản ứng lại". Ngay cả khi cử chỉ đó chỉ là một hành động nhằm vỗ về bản thân của Meghan thì điều đó cũng "có ảnh hưởng sâu sắc đến em bé của cô ấy".

Kinda chính là người đào tạo các nữ hộ sinh tại khoa sản Lindo Wing, nơi Kate sinh cả ba con. Chuyên gia này cho rằng chạm vào bụng bầu giúp Meghan cảm thấy bình tĩnh, giải phóng hormone oxytocin - một loại hormone giúp tăng cảm xúc tích cực - trực tiếp đến nhau thai, tác động đến em bé và thậm chí giúp Nữ công tước xứ Sussex loại bỏ chứng trầm cảm sau sinh.

Vợ chồng Meghan trong chuyến công du châu Đại Dương hồi cuối tháng 10 (trái) và dự buổi biểu diễn từ thiện ở London nhà hát London Palladium tối 19/11. Ảnh: UK Press

Đồng thời, Kinda cũng cảnh báo rằng bất kỳ căng thẳng nào gây ra từ những lời chỉ trích nhắm vào các phụ nữ sắp làm mẹ cũng đều có thể khiến hormone cortisol được giải phóng, gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Ngoài ra, Liz Halliday, phó phòng hộ sinh tại bệnh viện tư Midwives, Anh, nhận định: "Tại các sự kiện công khai, Meghan có thể cảm thấy cần bảo vệ em bé nhiều hơn, do đó cô ấy ôm bụng nhiều hơn bình thường. Các bà mẹ cho rằng việc vuốt ve bụng giúp xoa dịu em bé và Meghan có thể đã cố ý hoặc vô tình làm điều này".

Viethome (theo Ngôi Sao)