Cổ động viên Chelsea có hành động phân biệt chủng tộc đối với Raheem Sterling đã bị đuổi việc

Cổ động viên đội bóng Chelsea, ông Colin Wing – người bị buộc tội có lời nói phân biệt chủng tộc đối với Raheem Sterling – đã bị đuổi việc.

Người đàn ông 60 tuổi này cho biết ông đã gọi cầu thủ Anh này là ‘tên khốn Manc’ chứ không phải ‘tên khốn da đen’. Ông bác bỏ cáo buộc dùng từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc. Cổ động viên đến từ Beckenham này cũng cho biết ông đã bị mất việc vì vụ rắc rối này. Nhưng ông không tiết lộ nghề nghiệp của mình là gì.

Ông Wing nói: “Tôi thực sự xấu hổ vì hành vi của mình và cảm thấy rất tồi tệ. Tôi đã ủng hộ đội Chelsea suốt 50 năm và vì vị trí ngồi của mình, hầu như tuần nào camera cũng quay được mặt tôi. Nếu tôi từng nói những lời lẽ như vậy, có thể tôi đã bị bắt từ lâu rồi. Không có ai ngồi gần tôi nói rằng họ nghe thấy tôi nói vậy.

“Tôi muốn được xin lỗi Raheem và hy vọng cậu ấy là người tốt bụng hơn tôi và chấp nhận lời xin lỗi này. Tôi muốn gửi tới cậu ấy lời xin lỗi chân thành nhất. Kể cả khi nó không phải là hành vi phân biệt chủng tộc, tôi cũng không đúng khi nói như vậy. Ngay cả việc chửi thề cũng đã là quá tệ - nhưng khi đó tôi không kiểm soát được mình.

“Tôi đã hành động mù quáng, nhưng giờ đây tôi đã bị mất việc và vé tham dự mùa giải, vì thế mọi người đều có được thứ mà họ muốn rồi. Vậy thì tại sao không làm ơn để cho tôi yên?”

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã biết đến đoạn video được chia sẻ trên mạng, trong đó có người bị buộc tội dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc với một cầu thủ. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét đoạn băng và CCTV để xác định xem có hành vi vi phạm pháp luật hay không. Hiện chưa có ai bị bắt giữ và việc xét hỏi vẫn đang tiếp tục.”

Raheem Sterling trong trận đấu với Chelsea hôm thứ Bảy.

Phát ngôn viên giải Premier League nói: “Câu lạc bộ và cảnh sát đang nghiêm túc điều tra vấn đề nghiêm trọng này. Premier League và các câu lạc bộ đều phản đối tất cả các hành vi phân biệt trong bóng đá và nếu bất cứ ai được phát hiện có hành động tấn công chủng tộc đối với cầu thủ thuộc Premier League, họ sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ ủng hộ tất cả các động thái của câu lạc bộ cũng như chính quyền.”

Câu lạc bộ Chelsea đã đình chỉ vé của bốn người hâm mộ sau vụ việc của Raheem Sterling. Câu lạc bộ cho biết các cổ động viên bị cấm tới xem những trận đấu trong tương lai và họ đang hợp tác với Cảnh sát London để điều tra vụ việc.

VietHome (Theo Birmingham Live)