Cảnh sát được yêu cầu không tố giác người nhập cư bất hợp pháp là nạn nhân của tội phạm

Cảnh sát được yêu cầu không tố giác những người nhập cư bất hợp pháp nếu họ là nạn nhân của tội phạm.

Các lãnh đạo ngành cảnh sát đã công bố bản hướng dẫn cấm các nhân viên cảnh sát thông tin cho giới chức nhập cư về những người nhập cư bất hợp pháp là nạn nhân của tội phạm.

Được đưa ra giữa bối cảnh bê bối Windrush vẫn còn nóng hổi, biện pháp này cũng cấm cảnh sát tra cứu hệ thống dữ liệu quốc gia chỉ để xem liệu một ai đó có quyền lưu lại hay phải rời nước Anh.

Lãnh đạo ngành cảnh sát tin rằng nỗi lo sợ bị trục xuất có thể ngăn những người nhập cư bất hợp pháp đứng ra tố giác tội phạm.

Bản hướng dẫn từ Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia (NPCC) nhấn mạnh khi một người vừa tố giác tội phạm được xác định có thể là người nhập cư bất hợp pháp, “nguyên tắc quan trọng” trước tiên là phải đối xử với họ như một nạn nhân.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, nạn nhân này được xác định chính xác là người nhập cư bất hợp pháp, cảnh sát có thể tìm biện pháp thích hợp để thông báo cho cơ quan di trú.

“[Trong trường hợp này] Cảnh sát sẽ chia sẻ thông tin với Cục Di trú, nhưng không thực hiện bất cứ hành động thi hành luật nào đối với người bị tình nghi là vi phạm luật nhập cư,” văn bản của NPCC nêu rõ.

Chính sách này được đưa ra sau khi cảnh sát phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì đã chia sẻ thông tin các nạn nhân với giới chức nhập cư.

Hồi tháng Năm, thông tin được tiết lộ cho biết một nửa lực lượng cảnh sát đã từng có động thái chuyển các nạn nhân và nhân chứng sang cho Bộ Nội vụ hoặc cơ quan di trú.

VietHome (Theo Telegraph)