Hàng triệu trẻ em đang là nạn nhân của làn sóng đói nghèo ở Anh

Theo số liệu mới được công bố của quỹ Joseph Rowntree Foundation, số lượng trẻ em đang phải sống trong cảnh đói nghèo ở Anh đã tăng hơn một nửa triệu trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo năm 2018 của quỹ từ thiện này cho biết 4.1 triệu người dưới 18 tuổi đang sống trong các hộ gia đình không có đủ tiền bạc chi tiêu.

Giám đốc điều hành của quỹ, ông Campbell Robb nói con số này đã cho thấy một “làn sóng” đói nghèo đang tăng nhanh và gây ảnh hưởng tới các gia đình lao động.

Ông nói: “Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình đang mắc kẹt trong các tình cảnh bất khả kháng, vừa phải vật lộn để trả các hóa đơn, kiếm đồ ăn thức uống và vừa phải đối phó với sự căng thẳng khủng khiếp mà đói nghèo gây ra đối với cuộc sống gia đình.”

Số liệu mới nhất này được đưa ra chưa đầy ba tuần sau báo cáo đáng lo ngại của Liên Hợp Quốc về ảnh hưởng của đói nghèo ở nước Anh. Báo cáo này cáo buộc chính phủ đã đề ra những chính sách chi tiêu “nhẫn tâm”, khiến những người nghèo nhất lại phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cả hai báo cáo nói trên đều nhận được sự đồng tình của một trung tâm trợ giúp cộng đồng ở Halifax, tại khu vực có hoàn cảnh khó khăn nhất ở Yorkshire.

Gathering Place, một trung tâm được hội đồng hỗ trợ một phần, chuyên cung cấp đồ ăn, chỗ ở và tư vấn cho người có hoàn cảnh khó khăn, được điều hành bởi quỹ từ thiện Calderdale Churches Together, cho biết ngày càng có nhiều người cần đến dịch vụ của họ và họ đã phải kéo dài giờ mở cửa để có thể xử lý công việc.

Nhân viên hỗ trợ Chris Wright cho biết chính sách Universal Credit, hệ thống chi trả duy nhất thay thế cho một loạt trợ cấp của Chính phủ, chính là một trong các yếu tố khiến nhiều người phải tìm đến trung tâm.

Anh Paul Maffia, một nhân viên của trung tâm và cũng từng là người vô gia cư, bày tỏ mong muốn một xã hội công bằng hơn và đổ lỗi cho “các nghị sĩ và các ngân hàng” đã không thấu hiểu những chính sách như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người nghèo ra sao.

Chính phủ bác bỏ thông tin từ báo cáo trên, và đưa ra một con số tỷ lệ đói nghèo hoàn toàn khác, dựa trên mức thu nhập đã điều chỉnh lạm phát của năm 2011.

Phát ngôn viên của Bộ Việc làm và Hưu trí nói: “Chúng tôi không đồng tình với bản báo cáo này, và con số người sống trong cảnh đói nghèo kể từ năm 2010 đang thấp hơn con số trong báo cáo một triệu người, trong đó bao gồm 300,000 trẻ em.”

VietHome (Theo Sky News)