131,000 trẻ em sống trong cảnh vô gia cư vào dịp Giáng sinh này

Giới chức đang phải đối mặt với những lời kêu gọi yêu cầu hành động ngay lập tức để giải quyết vấn nạn trẻ em vô gia cư trong dịp Giáng sinh.

Quỹ từ thiện chuyên cung cấp nơi ở cho người khó khăn Shelter cho biết sẽ có 131,269 trẻ em vô gia trên khắp nước Anh trong dịp Giáng sinh này, trong đó 9,500 em sẽ trải qua ngày 25 tháng Mười hai tại một nhà trọ hay B&B nào đó.

Gary Beales, giám đốc chiến dịch, cho biết “cuộc khủng hoảng nhà ở sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ,” với 1 trên mỗi 103 trẻ em lâm vào tình trạng không nhà cửa.

“Con số trẻ em đang trú thân trong các nhà trọ và B&B đã đủ để khiến chúng ta không thể cầm lòng,” ông nói. “Đó không phải là nơi thích hợp cho các em lớn lên.

“Chúng tôi được nghe kể về tình trạng lạnh giá và ẩm thấp ở những nơi này, thậm chí có cả chuột. Các em bé phải nằm chung giường với nhiều thành viên khác trong gia đình, cố gắng tìm trò chơi trong những hành lang chung cáu bẩn, và buộc phải rời khỏi phòng vào nửa đêm để đi vệ sinh.”

Shelter kêu gọi người dân hãy ủng hộ chiến dịch Giáng sinh của họ với mục đích cung cấp cho các gia đình “đường dây tư vấn và các dịch vụ cần thiết để có nơi ở trong kỳ lễ hội.”

London đứng đầu danh sách các thành phố có số lượng trẻ vô gia cư cao nhất, và con số của thủ đô đã tăng gần gấp đôi trong năm năm qua.

Khu vực Westminster được đánh giá là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên khắp nước Anh. Tại đây, cứ 11 trẻ em lại có một em vô gia cư.

Ông James Murray, phó thị trưởng chịu trách nhiệm vấn đề nhà ở của London, bày tỏ: “Thật xấu hổ khi Chính phủ để cho số lượng trẻ vô gia cư tăng cao đến mức này và thật đau buồn khi phải thấy rất nhiều trẻ em đang phải hứng chịu hậu quả.”

Ông cho biết ngài thị trưởng Sadiq Khan đang hỗ trợ các hội đồng xây thêm 10,000 nhà hội đồng mới trong vòng bốn năm tới.

“Nhưng sự thật là các hội đồng cần nhiều hỗ trợ hơn nữa từ Chính phủ để có thể giúp đỡ các gia đình vô gia cư ngay tại thời điểm này và để xây thêm số nhà hội đồng mà người dân London cần,” ông Murray nói thêm.

“Điều quan trọng nhất là các quan chức cần chấm dứt việc coi nhẹ nguyên nhân gốc rễ của tình trạng số lượng người vô gia cư tăng cao và họ cần cam kết sẽ giải quyết vấn đề này một cách trung thực.”

Ông John Healey, bộ trưởng nhà ở đảng đối lập, cho hay tình trạng vô gia cư ở Anh đã nghiêm trọng gấp đôi kể từ khi Đảng Bảo thủ nắm quyền trong năm 2010.

“Việc số lượng người vô gia cư tăng cao không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Đảng Bảo thủ phá bỏ các dự án đầu tư vào nhà ở giá rẻ, từ chối giúp đỡ người thuê cá nhân và mạnh tay cắt giảm trợ cấp nhà ở cũng như dịch vụ cho người vô gia cư,” ông nói.

Trong khi đó, bà Heather Wheeler, quan chức chịu trách nhiệm vấn đề vô gia cư, cho hay các hội đồng có trách nhiệm cung cấp nhà ở tạm thời cho người dân và 1.2 tỷ bảng đã được dùng để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư này.

Bà nói thêm: “Không có gia đình nào đáng phải chịu cảnh không có mái nhà che mưa nắng, đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo trẻ em có một nơi an toàn để ở khi chúng cần.”

VietHome (Theo Huffington Post)