Cuộc chiến ngầm giữa cặp chị dâu Kate - Meghan và hai công chúa em chồng

Mặc dù là nhân vật Hoàng gia nhưng không hiểu sao hai công chúa "em chồng" Beatrice - Eugenie lại luôn có thái độ kỳ lạ với Công nương Kate và Công nương Meghan.

Trong suy nghĩ của mọi người, các Công chúa, Hoàng tử luôn hiện ra thật lung linh và thân thiện, gắn bó bên nhau khiến cả vương quốc phải ghen tỵ. Rồi khi bước ra ngoài đời thật, suy nghĩ đó hẳn vẫn đúng khi hình ảnh Công nương Kate Middleton và Công nương Meghan Markle luôn khiến bao người điêu đứng.

Từ đó, người ta bắt đầu có suy nghĩ, được sống trong Hoàng gia, tiền tiêu không phải nghĩ, hẳn các mối quan hệ của các Công chúa, Công nương hay Hoàng tử phải đoàn kết lắm. 

Mặc dù là nhân vật Hoàng gia nhưng không hiểu sao hai công chúa "em chồng" Beatrice - Eugenie lại luôn có thái độ kỳ lạ với Công nương Kate và Công nương Meghan.

Tuy nhiên, sự thật là không phải ai cũng vậy. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hay chị dâu - em chồng không hề giống như truyện cổ tích. Có những điều bí mật trong các danh xưng ấy mà chắc chắn nếu không nói ra, chẳng ai nghĩ họ lại thù hẳn nhau cả.

Beatrice và Eugenie - Hai Công chúa "em chồng" thị phi, bị ghẻ lạnh của Hoàng gia Anh

Công chúa Beatrice và Eugenie lần đầu được công chúng biết đến khi xuất hiện tại lễ cưới của cặp đôi William - Kate được tổ chức vào năm 2011. Cặp chị em này xuất hiện với phong cách thời trang "không giống ai" và nhận nhiều lời chê bai từ phía công chúng. Đặc biệt, chiếc mũ có thiết kế cầu kỳ của Công chúa Beatrice đã bị coi là "thảm họa" thời trang Hoàng gia.

Bộ đôi công chúa với thời trang thảm họa trong lễ cưới của William - Kate vào năm 2011.

Họ là 2 cô con gái xinh đẹp của Hoàng thân Andrew, Công tước xứ York - con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II. Dù xuất thân Hoàng tộc nhưng hai chị em Công chúa không có nhiều nhiệm vụ với Hoàng gia cũng như không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ quỹ Hoàng gia. Chính vì vậy, họ có thể sống cuộc sống tự do, theo đuổi đam mê và làm những gì mình thích.

Nhiều năm qua, cặp chị em này đều phải chịu sự "ghẻ lạnh" của công chúng. Cặp đôi thừa nhận rằng họ đã từng rơi nước mắt trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận vì nhan sắc không giống Công chúa, đời tư nhiều ồn ào.

Bất cứ khi nào đứng trước đám đông, 2 cô công chúa hơn kém nhau 1 tuổi này lại khiến người ta bàn tán. Với gương mặt vốn đã có phần không được đẹp cho lắm: mặt hơi gãy, răng thưa, mũi hếch và thân hình đầy đặn, 2 cô nàng này thường không để ý đến nhược điểm của mình mà vẫn vô tư khoác lên những bộ trang phục màu mè, diêm dúa.

Paolo và Công chúa Beatrice trong chuyến đi chơi Paris.

Không chỉ phong cách ăn mặc, vào năm 2006, Công chúa Beatrice bị phát hiện đã từng có quan hệ với một tội phạm đã bị kết án. Công chúa từng hẹn hò với Paolo Liuzzo khi cô 17 tuổi. Trên thực tế, đó còn được coi là tình đầu của cô.

Họ hẹn hò trong vòng 1 năm và Hoàng gia Anh luôn muốn che giấu cuộc tình này. Paolo Liuzzo bị buộc tội giết người một cách dã man, thế nhưng không hiểu sao hắn chỉ phải thụ án 1 năm rồi được thả tự do dưới sự quản chế. Ngoài ra, hắn ta còn từng có tiền án về tội hành hung.

Kém cỏi về ngoại hình, quay ra ghen ghét chị dâu Kate

Ngày 24/5/2016, Hoàng tử William và Công nương Kate đã đến dự bữa tiệc của Nữ hoàng Anh tại cung điện Buckingham, đi cùng là hai Công chúa Beatrice và Eugenie. Tuy nhiên, 2 Cô công chúa này đã dành cho Công nương Kate ánh mắt không mấy thiện cảm.

Khoảnh khắc hai nàng Công chúa "em chồng" phóng ánh mắt ghen tỵ khi đi đằng sau Công nương Kate trở nên nổi tiếng.

Lúc đó, Công nương Kate đi đằng trước với vẻ đẹp có phần lấn át so với hai em chồng. Đáng nhẽ cả ba phải đi cùng nhau và trò chuyện, nhưng trái lại, thứ mà phóng viên ghi nhận được là những ánh mắt "hình viên đạn".

Thực tế, mặc dù Beatrice và Eugenie đã diện trang phục lên tới £1,700 (~ 52 triệu đồng) và £300 (~ 9 triệu đồng) nhưng vẫn không thể sánh bằng chị dâu. Dường như điều đó đã làm không khí giữa ba người trở nên không mấy tốt đẹp.

Rõ ràng nhan sắc của Công nương Kate đã quá vượt trội và dù trẻ hơn đến vài tuổi nhưng Beatrice vẫn không thể thắng nổi chị dâu.

Một người khách tại khu vườn ngày hôm đó kể lại rằng khi cặp vợ chồng Hoàng tử bước xuống xe được chào đón bởi một đám đông xếp hàng dài, Beatrice và Eugenie đã phi lên đằng trước và cố nghĩ ra chuyện để nói. Sau đó thấy không mấy khả quan, hai người lại bắt chuyện với những người đang ngồi trên xe lăn gần đó.

Vị khách này cũng cho biết thêm, rõ ràng là có sự khác biệt lớn về sự quan tâm của khách mời giữa Hoàng tử - Công nương và hai cô Công chúa. Vì tại đây có 3 khu vườn riêng biệt, đáng nhẽ nên để Beatrice và Eugenie làm "ngôi sao" ở một trong 3 khu vườn thay vì phải đi vòng quanh trong "bóng tối".

Rất nhiều nhân vật Hoàng gia khác cũng tham gia bữa tiệc nhưng có vẻ như sắc đẹp rạng ngời của Công nương Kate luôn chiếm ưu thế.

Được biết, căng thẳng đã nảy sinh từ những năm đầu khi Công nương Kate vẫn đang trong mối quan hệ với Hoàng tử William. Lúc đó, Beatrice và Eugenie kết thân với Isabella Branson - người phụ nữ đã từng khiến Công nương Kate cảm thấy bị "đe dọa". Có thông tin cho rằng Hoàng tử William đã hẹn hò với người phụ nữ này khi đang có xung đột với Công nương Kate.

Ngoài ra một sự cố đã xảy ra tại buổi trình diễn thời trang ở London năm 2008 của hãng Issa - nhãn hiệu cả hai gia đình Hoàng gia và Middleton yêu thích. Ban tổ chức đã yêu cầu hai chị em Beatrice và Eugenie, khi đó đã yên vị, chuyển qua hàng ghế khác để nhường chỗ cho Pippa Middleton - em của Công nương Kate Middleton. Nhưng theo thông tin kể lại thì hai người đã từ chối.

Cũng vào năm 2008, Công nương Kate đã tổ chức một buổi từ thiện cho roller disco (nhảy disco trên patin). Beatrice ban đầu không được mời, nhưng sau khi có giấy mời đến (không phải từ Công nương Kate) cô đã xuất hiện với bộ trang phục của những năm 80 trong khi mọi người đều mặc trang phục nhảy hiện đại. Điều này đã làm mất mặt Công nương Kate và có người cho rằng cô đã khóc.

Phả hệ 4 đời Hoàng gia Anh. Thành viên trong gia đình Thái tử Charles là những người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng. Những vị trí tiếp theo thuộc về các Hoàng tử và Công chúa khác trong dòng tộc. Trước khi tiểu Hoàng tử Louis ra đời, người chú - Hoàng tử Harry đứng thứ 5 trong danh sách kế vị chứ chưa nói đến 2 cô họ Beatrice và Eugenie.

Ngoài ra, khi Công nương Kate sinh con lần ba cũng là lúc thứ tự kế vị ngôi báu có nhiều xáo trộn. Không chỉ Hoàng tử Harry mà nhiều thành viên quan trọng khác trong gia đình Hoàng tộc đều phải xếp sau em bé chào đời. Trong khi Công chúa Beatrice bị đẩy xuống xếp thứ 8 thì em gái cô - Công chúa Eugenie xếp thứ 9. Vì khả năng lên ngôi không cao nên mỗi khi đi đâu, cả hai đều không cần đội bảo vệ tháp tùng như một số thành viên Hoàng gia khác.

"Gato" khi thấy Meghan Markle từ Lọ Lem hóa cô dâu Hoàng gia

Công chúa Eugenie và hôn phu Jack Brooksbank chính thức kết hôn vào ngày 12/10. Mặc dù không thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia, nhưng Công chúa vẫn tổ chức hôn lễ tại Nhà nguyện St George ở Windsor với số lượng khách mời nhiều hơn hẳn so với đám cưới của Hoàng tử Harry vào tháng 5 năm nay.

Eugenie vấp phải rất nhiều chỉ trích về việc muốn tổ chức hôn lễ phô trương hơn hẳn đám cưới của Hoàng tử Harry.

Chính sự rình rang, phô trương này đã dấy lên sự phẫn nộ của công chúng trong và ngoài nước khi cô tuyên bố đám cưới phải được tổ chức xa hoa hơn của Hoàng tử Harry. Lễ cưới của Harry và Meghan chỉ cần một ngày duy nhất để hoàn thành mọi nghi lễ và chiêu đãi thì Công chúa Eugenie lại muốn kéo dài nó đến 2 ngày liên tiếp.

Khách mời lên tới 850 người, tuy nhiên nhà nguyện chỉ có 800 chỗ ngồi, điều đó có nghĩa nhiều khách mời sẽ phải mang thêm ghế vào nhà nguyện. Trong khi đó, hôn lễ của Hoàng tử Harry và Meghan chỉ mời 600 khách. Sau khi thông tin về hôn lễ được tiết lộ, công chúa đã nhận không ít chỉ trích và phẫn nộ của công chúng vì chi phí quá lớn dành cho các biện pháp an ninh khi lễ cưới được diễn ra.

Công chúa mong muốn có hôn lễ xa hoa hơn gấp nhiều lần chị dâu Meghan.

Ngoài ra, Công chúa Eugenie còn muốn cạnh tranh với đám cưới của Hoàng tử Harry ở phương diện khách mời nổi tiếng. Trong danh sách khách mời được tiết lộ, có thể George và Amal Clooney, David Beckhams, Robbie và Ayda Williams, nghệ sĩ Tracey Emin đều sẽ có mặt trong hôn lễ.

Rất nhiều người phẫn nộ khi biết lễ cưới sẽ tiêu tốn đến hơn 2 triệu bảng. Họ cho rằng Công chúa Eugenie - một thành viên Hoàng gia vốn không được ưu tiên thừa kế và cũng không gánh vác trách nhiệm cộng đồng nào chỉ cần tổ chức lễ cưới một cách thông thường trong nhà nguyện của cha cô - Hoàng tử Andrew, là quá đủ.

Amal Clooney và George Clooney đến dự lễ cưới của Hoàng tử Harry vào tháng 5.

Viethome (theo Zing)