Chủ nhà gạ tình người thuê nhà để đổi lấy căn hộ miễn phí

Theo điều tra của nữ nhà báo Emilia Bona, nhiều chủ nhà nam giới đã gạ gẫm các cô gái trẻ cho quan hệ tình dục để đổi lấy nhà ở miễn phí.
 
0 Emilia Bona portraitPic Andrew Teebay
Emilia Bona
 
Trên mạng Internet, nhiều mẩu quảng cáo được đăng với nội dung tìm kiếm các cô gái trẻ cần thuê nhà.
 
Một trong những người đàn ông, đã kết hôn, thậm chí còn mô tả chi tiết những việc anh ta muốn làm trong ‘căn hộ tình dục’ của anh ta với nữ nhà báo này.
 
Một người đàn ông khác thú nhận với nhà báo 24 tuổi rằng anh ta chưa từng đăng quảng cáo nào tương tự nhưng anh ta cũng ‘có nhu cầu’.
 
Việc sắp xếp thuê nhà bằng tình dục này là hoàn toàn bất hợp pháp. Bên cạnh đó, nó còn đẩy các cô gái trẻ vào tình trạng sống nguy hiểm.
 
Nữ nhà báo Emilia Bona đã liên hệ với hai người đàn ông đề nghị cho thuê căn hộ miễn phí đổi lấy tình dục.
 
Sau khi xác nhận tình hình, nhà báo đã trình báo sự việc với cảnh sát và cung cấp toàn bộ thông tin cô có được.
 
Thanh tra Martin Earl cho biết: “Chúng tôi kêu gọi những nạn nhân bị lợi dụng liên hệ với cảnh sát.
 
“Việc lạm dụng có thể xảy ra ở nhiều dạng, từ lạm dụng tình dục, ép buộc lao động và ép phục dịch trong gia đình.
 
“Lực lượng chúng tôi có các nhân viên được huấn luyện đặc biệt để điều tra sự việc và tôi kêu gọi bất cứ ai là nạn nhân hoặc có thông tin hãy dũng cảm ra mặt và trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả trình báo sẽ được điều tra cẩn thận.”
 
Cả hai nam giới cho thuê nhà kể trên đều khẳng định việc thương lượng được thực hiện giữa hai người lớn có toàn quyền đưa ra quyết định về cuộc sống của mình.
 
Nhưng vấn đề nảy sinh khi một số người phụ nữ có thể bị hấp dẫn bởi các mẩu quảng cáo vì họ cần chỗ để ở trong khi gặp khó khăn về tài chính, hoặc vì họ mới đến nước Anh và đang phải sinh sống tạm bợ.
 
Những người phụ nữ này đều là người trưởng thành, nhưng hoàn cảnh buộc họ phải làm những việc không thoải mái và an toàn để có mái nhà che mưa che nắng.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)