Hơn 650 người tử vong trong đợt nắng nóng chưa có hồi kết ở Anh

Trong đợt nắng nóng hiện nay, đã có 650 người tử vong ở Anh – và tình hình thời tiết khắc nghiệt này dường như chưa có hồi kết.
 
Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, số lượng người chết giữa tháng Sáu và Bảy là 663 người, cao hơn so với cùng kỳ năm năm vừa qua.
 
Các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo người cao tuổi mắc bệnh thận và bệnh tim là những người dễ bị ảnh hưởng nhất.
 
sei 22647157 c55b
Nhiệt độ cao dự kiến vẫn tiếp tục trong dịp cuối tuần và kéo sang tuần tới
 
Chủ tịch tổ chức Cộng đồng thuốc cấp cứu cho biết: “Nắng nóng gây mất nước và dẫn đến nhiều vấn đề, đặc biệt là ở người già có sức khỏe kém, họ có thể bị choáng váng và tăng nguy cơ nhiễm bệnh, đau tim hay đột quỵ.
 
“Một vấn đề khác liên quan đến nhiệt độ là chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến những người có vấn đề về hô hấp. Tình trạng này khá phổ biến ở các thành phố lớn.
 
“Việc tỷ lệ tử vong tăng không có gì đáng ngạc nhiên. Tháng Tám năm 2003, có thêm 2000 người tử vong vì nắng nóng và chủ yếu là những người trên 75 tuổi đến từ đông nam nước Anh, phần lớn ở London.
 
“Nhiệt độ tuần này có thể còn cao hơn trước và sẽ gây ra nhiều nguy cơ bệnh tật và tử vong hơn, cũng như đặt lên vai các nhân viên NHS nhiều áp lực hơn.”
 
Có 70% khả năng đợt nắng nóng này sẽ kéo dài qua dịp cuối tuần và sang đến đầu tuần mới.
 
Chuyên gia dự báo của cơ quan khí tương, Marco Petagna, cho biết: “Vào tuần tới, nhiệt độ sẽ còn cao hơn ở khu vực đông nam.
 
“30% khả năng nhiệt độ lên đến 34 độ C, khá nóng nhưng vẫn chưa phải là nóng nhất trong năm.”
 
Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở Anh trong năm nay là 35.5 độ ở Heathrow vào ngày 26 tháng Bảy, nhưng dù đã rất cao, kỷ lục của nước Anh là 38.5 độ C vẫn chưa bị phá bỏ.
 
Ông Petagna cảnh báo sẽ có mưa giông ở Anh và xứ Wales trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư nhưng nhiệt độ vẫn sẽ ở mức cao.
 
Scotland và Bắc Ai-len có thể có mưa trong vài ngày tới.
 
 
VietHome (Theo Metro)