Burberry đốt bỏ số hàng hóa trị giá hàng triệu bảng để tránh chúng lọt vào tay người buôn hàng giả

Burberry đã đốt bỏ số hàng hóa trị giá hàng triệu bảng để tránh chúng không bị bán cho nhầm người.
 
Nhãn hàng xa xỉ vốn nổi tiếng với các sảnh phẩm áo khoác và túi xách này đã thiêu rụi số hàng hóa tồn kho trị giá hơn 28 triệu bảng trong vòng 12 tháng qua.
 
Theo tờ Times, việc các nhãn hàng thiết kế hủy hàng hóa tồn kho để tránh chúng bị bán hạ giá là việc làm khá phổ biến.
 
Các nhãn hàng muốn bảo vệ sự độc quyền hàng hóa và ngăn chúng rơi vào tay những kẻ buôn hàng giả.
 
burberry 0
Burberry: Cara Delevingne và Kate Moss là gương mặt đại diện thương hiệu
 
Burberry xác nhận hàng tồn kho đã bị thiêu hủy nhưng tiết lộ họ dùng loại chất đốt đặc biệt để tiết kiệm năng lượng trong quá trình thiêu đốt.
 
Công ty bày tỏ họ rất quan tâm đến vấn đề rác thải.
 
Nhưng lượng chất thải từ Burberry đã cao hơn sáu lần so với năm 2013, với số sản phẩm trị giá 90 triệu bảng bị tiêu hủy trong vòng năm năm qua.
 
Tiêu hủy sản phẩm đã trở thành một hoạt động phổ biến trong ngành công nghiệp thời trang và các nhà bán lẻ miêu tả giải pháp này như một cách bảo hộ sản phẩm trí tuệ và ngăn chặn hàng giả bằng cách khép kín vòng sản phẩm.
 
Các thương hiệu cao cấp bao gồm Chanel và Louis Vuitton cũng đốt hoặc hủy sản phẩm không bán được.
 
Các nhà hoạt động môi trường đã lên tiếng chỉ trích hành động thiêu hủy sản phẩm tồn kho này.
 
Trước đó, H&M từng chuyển hàng tồn kho đến thành phố Vasteras ở Thụy Diển, nơi chúng được đốt làm nhiên liệu thay thế than đá để tạo ra điện.
 
Richemont, chủ nhãn hàng Cartier và Montblanc, đã phá hủy số đồng hồ trị giá hơn 400 triệu bảng trong vòng hai năm qua.
 
Nike cũng cho biết cửa hàng của họ ở New York thường nghiền xé những đôi giày trước khi vứt chúng đi và hồi năm ngoái, nhân viên hãng Urban Outfitters cũng cho hay họ được hướng dẫn “đổ sơn xanh” lên những sản phẩm không bán được.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)