Kêu gọi Bộ Nội vụ cho phép các sinh viên ‘gian lận’ được thi lại kỳ thi tiếng Anh

2407
 
Các nhà hoạt động đang đứng ra kêu gọi cho hàng ngàn sinh viên đã từng bị Bộ Nội vụ buộc tội gian lận trong kỳ thi tiếng Anh bắt buộc được thi lại. Nhờ đó, họ có thể có cơ hội được gột rửa danh tiếng và tiếp tục học tập tại Anh.
 
Bộ Nội vụ đã cáo buộc hơn 35,000 sinh viên tội gian lận trong kỳ thi năng lực tiếng Anh năm 2014, vốn là yêu cầu bắt buộc để xin visa.
 
Một vài sinh viên ngay lập tức được đưa đến trại tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp, một vài bị trục xuất về nước, trong khi những người khác được ở lại nhưng bị cấm làm việc và học tập. Một chiến dịch yêu cầu trả lại trong sạch cho họ đã được khởi động từ hôm thứ Ba (10/7) ở nghị viện.
 
Quỹ từ thiện Migrant Voice tranh luận rằng Bộ Nội vụ đưa ra cáo buộc gian lận dựa trên những bằng chứng không xác đáng và yêu cầu Bộ cho phép các sinh viên có liên quan được thi lại và tiếp tục việc học tập.
 
Quỹ này sẽ đăng tải một bản báo cáo dựa trên những cuộc phỏng vấn với các sinh viên, trong đó tập trung vào khía cạnh cuộc sống của họ đã bị hủy hoại ra sao bởi quyết định của Bộ.
 
“Hậu quả của sự việc trên khiến sự nghiệp và hy vọng của nhiều người tan nát. Nó đẩy nhiều sinh viên vào hoàn cảnh thất nghiệp, nghèo đói và nợ nần. Nó khiến nhiều người mất chỗ ở. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khỏe sinh lý và tâm lý, cũng như các mối quan hệ gia đình và bạn bè,” báo cáo của Migrant Voice cho biết.
 
Rắc rối phát sinh từ bốn năm về trước khi sai sót được tìm thấy trong một bài thi tiếng Anh được Bộ chỉ định. Chương trình BBC Panorama đã đăng tải toàn cảnh vụ điều tra vào tháng Hai năm 2014 cho thấy nhiều trường đại học tổ chức gian lận có hệ thống đối với bà thi TOEIC.
 
Những sinh viên được Migrant Voice phỏng vấn đến nước Anh trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011 và hầu hết đều dự kỳ thi TOEIC vì đó là điều kiện tiên quyết để được xin visa. Bộ Nội vụ khi đó đã đưa ra quyết định tất cả các sinh viên tham dự kỳ thi này trong khoảng thời gian 3 năm không được phép tiếp tục khóa học và được yêu cầu rời khỏi Anh.
 
Báo cáo của Migrant Voice cũng nhấn mạnh nhiều điểm bất thường trong các cáo buộc của Bộ: “Một vài sinh viên bị cáo buộc gian lận tại các thành phố hoặc địa điểm mà họ chưa từng tới, hoặc vào ngày thi mà họ không hề tham gia. Một sinh viên thậm chí còn chưa dự kỳ thi TOEIC cũng nằm trong danh sách bị cáo buộc.”
 
Nghị sỹ Đảng Lao động khu vực East Ham, ông Stephen Timms cho biết ngày càng có nhiều nghi ngờ về sức nặng của các bằng chứng.
 
“Hiện nay, có rất nhiều người nghi ngờ về tính chính xác của các cáo buộc. Các tòa án đã nhận thấy có điều gì đó không đúng và có khả năng khoảng 7,000 sinh viên đã bị buộc tội sai. Bộ trưởng Nội vụ đã cam đoan với Hạ viện rằng ông sẽ nghiên cứu cẩn thận vấn đề này,” ông nói.
 
Giám đốc Migrant Voice, ông Nazek Ramadan, phát biểu: “Hành động trừng phạt vô lý, bất công và tàn nhẫn này đã hủy hoại rất nhiều hy vọng, sức khỏe, mơ ước, thanh danh, sự nghiệp và cuộc sống của hàng chục ngàn sinh viên, đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới thể diện nền giáo dục của chúng ta. Đây chính là ví dụ điển hình mang phong cách Windrush.”
 
Bộ Nội vụ cho biết việc phân tích kết quả bài thi đã xác định 33,725 kết quả không xác thực và 22,694 kết quả đáng ngờ. Những người có kết quả đáng ngờ đã được cho cơ hội làm lại bài hoặc tham dự phỏng vấn trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.
 
Một phát ngôn viên nói: “Vào tháng Hai năm 2014, việc điều tra gian lận kỳ thi tiếng Anh cho thấy một sự gian lận mang tính hệ thống, cho thấy hành vi lừa đảo quy mô lớn và có tổ chức. Chính phủ đã ngay lập tức có hành động thích hợp, và cho đến thời điểm hiện tại, hơn 20 người đã bị buộc tội hình sự vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo này.”
 
 
VietHome (Theo Guardian)