Thủ tướng Theresa May công bố khoản chi 20 tỷ bảng để thúc đẩy hoạt động của NHS

NHS sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp được các bộ trưởng coi là “món quà sinh nhật” lần thứ 70 cho dịch vụ sức khỏe quốc gia này – nhưng người đóng thuế sẽ được yêu cầu đóng góp vào khoản chi này.
 
973005880.jpg
 
Thủ tướng Theresa May công bố khoản chi cho NHS sẽ tăng thêm 20 tỷ bảng mỗi năm tính đến năm 2023.
 
Bà May đang lên một kế hoạch ổn định chi tiêu năm năm để đánh dấu 70 năm ngày thành lập dịch vụ sức khỏe quốc gia.
 
Thủ tướng cho biết khoản tiền không còn phải chi trả cho EU sau Brexit sẽ được sử dụng cho mục đích trên, và người dân cũng sẽ được yêu cầu đóng góp thêm cho NHS.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế, Jeremy Hunt, nói: “Thủ tướng đã đưa ra thông báo về khoản thúc đẩy tài chính dài hơi và kế hoạch 10 năm dành cho NHS, và do đó, chúng tôi sẽ giúp NHS chứng minh cho thế giới thấy một hệ thống chăm sóc sức khỏe đột phá của thế kỷ 21 sẽ ra sao.
 
“Kế hoạch dài hạn và khoản hỗ trợ kỷ lục này quả là một món quà sinh nhật thích hợp cho NHS.
 
“Không một tổ chức nào có thể có vai trò như NHS, NHS luôn ở bên tất cả mọi gia đình trong những thời điểm gian khó cũng như tốt đẹp nhất, từ khoảnh khắc kỳ diệu của sinh nở cho đến giây phút bi thương của cái chết. NHS thể hiện mọi giá trị về tính công bằng, chính trực và lòng trắc ẩn của người Anh.
 
“Khoản hỗ trợ cho thấy chính phủ đã công nhận những nỗ lực phi thường mà các nhân viên NHS đã bỏ ra trong những năm qua để duy trì dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng.
 
“Nhưng đó cũng là một cơ hội để NHS viết nên một chương hoàn toàn mới trong lịch sử của mình.”
 
Chính phủ cho biết theo kế hoạch, tính tới năm 2023-24, kinh phí của NHS sẽ tăng lên 20 tỷ bảng một năm so với hiện tại, tương đương với khoản tiền 600 triệu bảng mỗi tuần.
 
Giám đốc điều hành của NHS Anh quốc, ông Simon Stevens, nói: “NHS sắp bước sang tuổi 70, và chúng ta sẽ thấy năm năm sắp tới có nhiều thay đổi vững chắc. Kế hoạch dài hạn này sẽ mang lại cho chúng tôi sự hỗ trợ mà chúng tôi cần để lên kế hoạch thích hợp nhằm tiến hành nhiều cải thiện cho các dịch vụ ung thư, sức khỏe tâm thần và nhiều dịch vụ trọng điểm khác. Kế hoạch này cũng giúp bảo đảm tiền thuế của người dân sẽ được chi tiêu với hiệu quả tối ưu nhất.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)