Cảnh sát thu giữ 49 máy đánh bạc trái phép trong các câu lạc bộ đêm ở Hackney

Cảnh sát đã ập vào 17 câu lạc bộ và thu giữ 49 chiếc máy đánh bạc trái phép.
 
Cảnh sát đã kết hợp cùng Hội đồng Hackney, Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HMRC) và Ủy ban kiểm soát Cờ bạc để tiến hành chiến dịch kiểm tra hồi tháng trước.
 
Không một câu lạc bộ nào được kiểm tra có quyền kinh doanh máy đánh bạc và rất nhiều máy được chế tạo và cung cấp hoàn toàn trái phép.
 
Các nhà sản xuất cần được Ủy ban kiểm soát Cờ bạc cấp phép để chế tạo các loại máy móc và những máy móc này phải chấp hành các quy định về cách chơi, tần suất thắng cược và nhãn mác.
 
Những chiếc máy đang được bảo quản an toàn phòng trường hợp chủ nhân muốn nhận lại. Tuy nhiên, nếu làm vậy, họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị buộc tội.
 
gamble
Cảnh sát đang thu giữ những chiếc máy đánh bạc
 
Nếu không được nhận về, những chiếc máy sẽ bị tháo rời và tiêu hủy, hoặc tái chế nếu có thể.
 
Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm ra nhà cung cấp.
Giám đốc phụ trách công chúng khu vực Hackney, ông Aled Richards, nói: “Các hộ kinh doanh cần đăng ký với hội đồng để được cấp phép sử dụng các loại máy đánh bạc và họ phải đóng thuế cho các loại máy có thể nhả tiền thưởng – những người kinh doanh những cỗ máy trái phép đang bóc lột khách hàng của họ và đồng thời trốn thuế.
 
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cảnh sát London, cùng sự hỗ trợ của hội đồng, HMRC và Ủy ban kiểm soát Cờ bạc.
 
“Nếu bất cứ ai nghi ngờ địa điểm nào đó có máy trò chơi bất hợp pháp, hãy chủ động liên hệ với hội đồng và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra.”
 
 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)