Muốn đưa gia đình đi du lịch hè nhưng phải hủy gấp vì nó có thể giết chết con gái

Mùa hè, gia đình nào cũng muốn đưa con cái đi du lịch biển. Tuy nhiên, một căn bệnh lạ đã khiến bé gái này phải chịu thiệt thòi khi không thể đi biển như những đứa trẻ khác.

Carys và mẹ 
Bố mẹ của bé Carys phải hủy chuyến du lịch tới Tây Ban Nha vì tình trạng bệnh nghiêm trọng của con mình.

Bé gái Carys Pickles, 4 tuổi, sống tại Nuneaton, Warwickshire, nước Anh mắc phải một căn bệnh lạ khiến em không thể vui chơi thoải mái trong những ngày hè như những người bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy, dù rất muốn đưa cả gia đình đi du lịch hè nhưng bố mẹ của Carys đành phải hủy bỏ vì điều đó có thể giết chết con gái họ.

Ngay từ lúc sinh ra, bé Carys đã dị ứng với nhiều thứ. Bắt đầu từ khi lên 4 tuổi, tình trạng dị ứng của cô bé ngày một nghiêm trọng hơn. Thậm chí, Carys còn dị ứng với cả ánh nắng mặt trời, kem chống nắng, nước trong hồ bơi hay những cây kem mát lạnh.

Chị Sophie và anh Liam, bố mẹ của bé Carys rất lo lắng cho con gái. Anh chị cho biết: "Chúng tôi rất sợ mùa hè bởi nó có quá nhiều thứ khiến con tôi cảm thấy đau đớn. Chúng tôi luôn phải cẩn thận để giúp con tránh những điều đó".

Chị Sophie nói thêm: "Mùa hè là thời điểm thú vị nhất trong năm đối với trẻ em, nhưng đối với Carys, đây lại là thời gian nguy hiểm nhất. Chúng tôi đang phải đối phó với mùa hè bởi con bé bị dị ứng với quá nhiều thứ. Chúng tôi phải luôn đảm bảo con bé không bị đau. Con bé dị ứng với kem chống nắng và cả nước hồ bơi, nên không thể xuống đó hạ nhiệt. Chúng tôi cùng phải cẩn thận với những bữa BBQ vì nước sốt cà chua có thể làm con bé bị phát ban".

Khi Carys được 5 ngày tuổi, cô bé đã phải vào viện cấp cứu vì bị dị ứng với sữa. Ban đầu, cô bé chỉ bị phát ban và nổi mẩn. Tuy nhiên bây giờ, Carys có thể bị sưng phồng toàn thân chỉ trong vòng 5 phút. Danh sách những đồ ăn, thức uống, đồ vật khiến cô bé dị ứng ngày càng nhiều thêm.

Carys lúc nhỏ

Tình trạng dị ứng ngày một nghiêm trọng của bé gái Carys

Tình trạng dị ứng ngày một nghiêm trọng của bé gái Carys.

Bố mẹ của Carys vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con gái mình. Họ không biết liệu có loại dị ứng nào khác có thể đe dọa mạng sống cô bé hay không, bởi đã không ít lần anh chị đưa cô bé đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Mặc dù đã nhiều lần tới bệnh viện kiểm tra, tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra dị ứng nghiêm trọng ở cô bé Carys là gì. Họ nhận thấy cô bé có phản ứng mạnh hơn khi đi bộ nhưng vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác bệnh. Hiện tại, gia đình và các bác sĩ đang cố gắng tìm cách giúp bé gái Carys thoái khỏi tình trạng này vì trong vài tháng tới, nhiệt độ sẽ tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cô bé.



VietHome(Theo Xã Luận)