Greater Manchester chuẩn bị đón tuyết rơi cùng nhiệt độ giảm mạnh vào tuần này

Mới đây, cơ quan khí tượng thủy văn Anh quốc dự báo rằng thời tiết tại nước này sẽ diễn biến tồi tệ hơn trong thời gian tới với mức nhiệt độ có thể rơi xuống tới -4 độ C.

JS139720786

Nhiệt độ được dự kiến sẽ giảm xuống tới âm 4 độ C

Vào tuần này, khu vực Greater Manchester được dự báo sẽ phải đón tuyết rơi nhiều, chủ yếu là ở khu vực phía bắc. Nhiệt độ cũng được dự báo sẽ rơi xuống tới âm 4 độ C, kết hợp với tuyết rơi dày đặc sẽ gây ra nhiều trở ngại cho người tham gia giao thông.

Các chuyên ra dự đoán rằng 2 ngày đầu tuần (15 và 16 tháng Một) sẽ là thời điểm có tuyết rơi nhiều nhất với độ dày lên tới vài centimet. Gió lớn cũng sẽ xuất hiện vào 2 ngày này do không khí lạnh từ phía tây bắc tràn xuống.

Theo đó, vào đêm ngày thứ Ba (16 tháng Một), nhiệt độ dự kiến sẽ xuống đến 0 độ C ở trung tâm thành phố Manchester và -4 độ C đối với các vùng nông thôn ngoại ô. Sau đó, nhiệt độ sẽ giữ nguyên ở mức 4 độ C nhưng người dân sẽ cảm thấy trời lạnh như -2 độ C do gió từ Bắc Cực tràn về khu vực này. 

Alex Burkill, phát ngôn viên của Văn phòng khi tượng thủy văn cho biết: “Vào sáng ngày thứ Hai, rất có thể sẽ có mưa lớn tại khu vực này...nhất là vào thời điểm mọi người ra khỏi nhà để đi làm, mưa sẽ trở nên nặng hạt nhất.”

"Mưa có thể sẽ đi kèm với tuyết rơi và đặc biệt tuyết sẽ rơi rất nhiều ở các khu vực cao. Thậm chí tuyết có thể rơi dày đến vài centimet.”
Tình hình thời tiết tồi tệ như thế này sẽ còn diễn ra từ giờ đến cuối tuần. Gió rét có thể suy giảm, tuy nhiên mây sẽ kéo tới nhiều hơn và khiến cho ánh mặt trời bị che khuất.

Ngoài ra, các kênh dự báo cũng cho biết phía Bắc và phía Tây sẽ phải đối mặt với thời tiết xấu vài cuối tuần này một khu vực áp thấp ở gần Ailen đã và đang bắt đầu di chuyển về phía Scotland và gây ảnh hưởng lên nhiều khu vực khác ở Anh. Tình hình này dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào tuần tới.

 

VietHome (Theo Manchester Evening News)