Cardiff chào đón trẻ tị nạn từ trại Calais Jungle

Hội đồng thành phố Cardiff hiện đang chào đón trẻ tị nạn đến từ trại tị nạn Calais tới thành phố này vào vài ngày tới.

 

cardifff chao don nguoi ti nan

 

Các trẻ tị nạn này sẽ được đoàn tụ với gia đình của các em, nhưng hiện nay, số trẻ cụ thể sẽ được chuyển tới Cardiff vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Sue Lent, thuộc chính quyền Cardiff cùng người chịu trách nhiệm về người tị nạn, Susan Elsmore cho biết: “Hội đồng thành phố Cardiff đang làm việc chặt chẽ với Bộ Nội vụ và sẽ nhận một lượng trẻ tị nạn không có ngươi thân đi kèm từ Calais trong vài ngày tới đây.”

“Cardiff đã ngay lập tức có những động thái giúp đỡ khi được yêu cầu, và chúng tôi sẽ đặt sự an toàn cũng như hạnh phúc của trẻ tị nạn lên ưu tiên hàng đầu.”

“Chúng tôi hiểu rõ rằng phần lớn những trẻ tị nạn này đều sẽ có người thân tại Anh. Các em sẽ được đoàn tụ về với người thân sớm nhất có thể, khi mà chính quyền địa phương nơi gia đình các em cư trú hoàn thành các thủ tục cần thiết.”

“Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Nội vụ, WLGA, ban y tế địa phương cũng như các bên thứ ba để đảm bảo rằng tất cả các trẻ em sẽ được chăm sóc sau khi trước khi đoàn tụ với gia đình của các em.”

 

Trong một cuộc họp hội đồng, Joseph Carter đã lên tiếng về sự đối xử với những trẻ em tị nạn đang nằm trong tay giới truyền thông trong những ngày vừa qua. Ông Elsmore còn nói thêm rằng những tiêu đề bài báo tiêu cực không phản ánh đúng sự việc chào đón người tị nạn tới xứ Wales.

 

Phát biểu này được đưa ra sau khi nghị sĩ đảng Bảo thủ xứ Wales, ông David Davies yêu cầu cần áp dụng kiểm tra nha khoa với các trẻ tị nạn để đảm bảo những trẻ này dưới 18 tuổi.

Lời phát biểu này đã phải nhận rất nhiều chỉ trích nặng nề từ các tổ chức từ thiện cũng như Hiệp hội nha khoa Anh và cũng đã bị Bộ Nội vụ bác bỏ.

 

Người phát ngôn của WLGA, ông Dyfed Edwards cho biết: “Hội đồng thành phố Cardiff cần được tuyên dương sau khi đã có những phản ứng rất nhanh và kịp thời, Chính phủ Anh sẽ không thể có những phản ứng kịp thời nếu không có sự chủ động tích cực và hỗ trợ đến từ các chính quyền địa phương.”

“Đây là một chương trình dài hạn tới hơn năm năm. Chính quyền xứ Wales sẽ tiếp tục giữ vững những cam kết của mình, như một phần của Vương quốc Anh, và sẽ làm nhiều việc để có thể cung cấp chỗ ở an toàn cũng như cơ hội cho những người tị nạn có thể xây dựng lại cuộc sống của họ.”

 

VietHome (Theo Wales Online)