Bị phạt 500.000 bảng vì cho thuê lại nhà ở xã hội

Saeed Yasin Hosseini đã được cấp một căn hộ trong một tòa nhà chung cư xây bằng gạch đỏ ở Pimlico sau khi cung cấp thông tin sai lệch cho Hội đồng Thành phố Westminster về hoàn cảnh của mình. Vụ việc của ông này diễn ra cách đây 12 năm, và đến ngày hôm nay mới có bản án cuối cùng.

Một người đàn ông đã gian dối để có được căn hộ hội đồng gần Điện Buckingham. Ông này vừa bị yêu cầu hoàn trả gần 500.000 bảng sau khi cho thuê lại trái phép căn hộ này trong thời gian sống cùng vợ ở phía bắc London.

Theo kết quả điều tra của chính quyền địa phương, Saeed Yasin Hosseini đã được cấp căn hộ một phòng ngủ tại tòa nhà Jessel House, Page Street vào năm 2011 sau khi cung cấp thông tin sai lệch về hoàn cảnh của mình cho Hội đồng Thành phố Westminster. Ông ta từng khai báo rằng mình là người độc thân và đang ở nhờ tại nơi cư trú tạm thời của cha mẹ, trong khi thực tế lại đang sống cùng vợ tại một ngôi nhà do bà sở hữu ở Enfield.

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2014, ông ta đã cho thuê lại trái phép căn hộ nằm trong tòa nhà xây bằng gạch đỏ này - vốn chỉ cách Điện Buckingham 15 phút đi bộ và gần Tu viện Westminster - với giá 650 bảng mỗi tháng. Sau đó, Hosseini đã mua lại căn hộ ở khu Pimlico này theo chương trình "Right to Buy" và được giảm giá 100.000 bảng.

chiem doat nha o hoi dong
Tòa nhà Jessel House trên phố Page, khu Pimlico.

Sau khi bị kết án về ba tội danh lừa đảo vào năm 2023, Hội đồng Thành phố Westminster đã khởi xướng thủ tục thu hồi tài sản do phạm tội đối với Hosseini nhằm thu lại một phần số tiền mà hắn đã kiếm được bất chính. Các thủ tục này đã kết thúc tại Tòa án Southwark Crown vào tháng 8/2026, và Hosseini bị buộc phải nộp lại số tiền 494.415 bảng trong vòng ba tháng tới.

Hắn cũng thừa nhận hành vi coi thường tòa án sau khi tẩu tán tiền từ bảy tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng – vi phạm lệnh phong tỏa tài sản do tòa án ban hành năm 2020 – và phải nhận mức án 7 tháng 2 tuần tù giam, nhưng chỉ phải thi hành án treo 1 năm.

Ủy viên Hội đồng Caroline Sargent, phụ trách mảng thực thi pháp luật, phát biểu: “Đây thực sự là một vụ việc gây sốc về hành vi cố tình và liên tục trục lợi từ hệ thống vì mục đích cá nhân. Nhà ở do hội đồng quản lý là nguồn lực thiết yếu, nhằm cung cấp nơi ở an toàn, ổn định cho những người thực sự cần đến chúng. Không chỉ tìm mọi cách để chiếm đoạt nguồn lực của hội đồng và tiền thuế của người dân, cá nhân này còn phớt lờ các lệnh trước đó của tòa án.”

Viethome (theo Evening Standard)