Những tin xấu mà chính phủ đang muốn che dấu

Hôm thứ 5 vừa qua Chính Phủ đã công bố một loạt các tài liệu thông tin mới và trình lên Quốc Hội. Sự kiện này trùng với thời điểm các MPs đang gặp Cử Tri. Dù có phát hiện ra thì họ cũng khó mà có thể làm được gì. Dưới đây là những điều mà chính phủ không muốn bị phát hiện:

vhnn

1. Tội phạm giết người và xâm hại tình dục gia tăng

Bộ Nội vụ đã công bố số liệu thống kê về tội phạm ở Anh và Wales trong năm (tính kết thúc năm là tháng Ba 2016). Tổng cộng ghi nhận 571 vụ án giết người, tăng 34 vụ so với năm ngoái, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Cảnh sát cũng thống kê được tổng số vụ tấn công bạo lực tăng 27%, tấn công tình dục tăng 21% với lời giải thích là do công nghệ theo dõi tội phạm phát triển mạnh.

Tổng cộng có khoảng 6.3 triệu vụ vi phạm ở lứa tuổi trên 16 trong năm qua, ít hơn 6% so với năm trước.

2. Quỹ giáo dục điều dưỡng có những thay đổi

Tại Hạ viện Anh, bộ trưởng Y tế đã thông báo những thay đổi trong việc gây quỹ cho sinh viên điều dưỡng (nursing students). Học phí và học bổng cho đối tượng này sẽ bị cắt giảm và các sinh viên sẽ phải thông qua Hệ thống hỗ trợ sinh viên để vay tiền học và nhận hỗ trợ chi phí sinh hoạt, như những sinh viên các ngành khác. Những thay đổi này bắt đầu áp dụng vào tháng Tám 2017.  

3. Tăng học phí

Sắp tới học phí sẽ tăng từ £9,000 lên £9,250 từ tháng Chín 2017. Bộ Trưởng Gordon Marsden cho biết 2 ngày trước Quốc Hội đã thảo luận về vấn đề này, nhưng không ai nhắc tới việc tăng học phí.

4. Nhiều người mua căn nhà thứ 2

Trái ngược với khủng hoảng bất động sản, số liệu được cung cấp bởi Tổng cục điều tra nhà ở của chính phủ cho thấy ngày càng nhiều người dân Anh sở hữu hơn 1 căn nhà. Trong vòng 3 năm trở lại đây, có đến 375,000 người sở hữu 2 căn nhà trong khi số lượng người chỉ mua 1 căn nhà đang giảm.

5. Cắt giảm quỹ trường học

Thư ký giáo dục Justine Greening thông báo các quỹ trường học sẽ có cắt giảm. Điều này thể hiện qua cam đoan rằng cho đến năm 2018, các trường học sẽ không phải giảm quỹ hơn 1.5% mỗi học sinh.

6. Nhiều người bị từ chối nhập cảnh

Lượng người bị trục xuất giảm 8%, xuống còn 11,637. Còn những người bị từ chối nhập cảnh tang 9%.

Báo cáo cũng chỉ ra có 6,429 người ‘nhập cư bí mật’ từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015.

7. Các đại sứ quán đang nợ khoản tiền lên đến hàng triệu bảng

Theo Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán từ các nước khác nợ chính quyền London £96 triệu phí giảm thiểu tắc nghẽn giao thông (congestion charge). Trong đó theo tờ The Sun, chỉ riêng khoản nợ của Đại sứ quán Mỹ đã chiếm đến £10.6 triệu.

8. Bãi bỏ ủy ban hỗ trợ nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Robert Halfon thông báo sẽ đóng cửa Ủy ban Lao động và Kỹ năng (UK Commission for Employment and Skills), chỉ 8 năm sau khi bắt đầu hoạt động. Ủy ban này được mở ra nhằm mục đích dạy nghề và định hướng nghề nghiệp. Sau đó “Học viện dạy nghề” (Institute for Apprenticeships) sẽ thay thế nhiệm vụ dạy nghề.