Tân Thủ tướng Theresa May đang chuẩn bị những biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn hơn trước những lo ngại khi các trường đại học có thể là một con đường đơn giản cho những người nhập cư muốn tìm cơ hội vào Anh làm việc.
Tân Thủ tướng đã thực hiện rất nhiều hành động nhằm hạn chế cấp thị thực cho sinh viên, và thể hiện quan điểm chỉ những sinh viên giỏi nhất mới có thể tới học tại các trường đại học danh giá tại Anh.
Khi còn nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà May đã cho đóng cửa hàng loạt các “trường đại học ma” và hạn chế cấp thị thực sinh viên cho những sinh viên tới Anh để học một số khóa học thêm.
Các cộng sự của bà May tin rằng việc áp dụng nhiều hạn chế hơn nữa lên sinh viên quốc tế có thể làm giảm rõ rệt lượng người nhập cư.
Nhiều nguồn tin từ Chính phủ cho thấy Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục được yêu cầu cần kiểm tra việc cấp thị thực cho sinh viên quốc tế nhiều hơn nữa nhằm thắt chặt hoạt động này.
Các phương án có thể sẽ được cân nhắc bao gồm ngăn chặn những người đến Anh để học các khóa học, được gọi là “Mickey Mouse” ở những trường học chất lượng thấp, ngăn chặn các trường đại học quảng cáo các khóa học của họ như một cơ hội để sinh viên được làm việc tại Anh, cũng như bất cứ các biện pháp khác nhằm đảm bảo sinh viên quốc tế sẽ phải về nước sau khi hoàn thành khóa học. Bộ Nội vụ ước tính có khoảng một phần năm sinh viên quốc tế đang ở quá hạn thị thực và tiếp tục sống tại Anh lâu dài mặc dù đã hoàn thành việc học.
Các kế hoạch này đã được lên ngay sau khi Chính phủ của bà May vẫn giữ nguyên cam kết giảm lượng người nhập cư xuống dưới mức 100,000.
Ông Boris Johnson, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và Amber Rudd, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong lần xuất hiện tuần trước đã thể hiện sự ái ngại trước mục tiêu của bà May, trước khi bà một lần nữa khẳng định đanh thép cam kết của mình.
Khi còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới quyền ông David Cameron, Bà May cũng đã bất đồng ý kiến với rất nhiều các Bộ trưởng khác khi có thái độ về việc cắt giảm nhập cư rất cứng rắn.
George Osborne, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kĩ năng cũng đã không đồng tình với Bà May khi cho rằng sinh viên quốc tế đang mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như các trường Đại học của Anh.
Bộ Tài chính cũng như BIS cũng đã cố gắng nới lỏng các yêu cầu của thị thực sinh viên khi đã gỡ bỏ số lượng sinh viên nhập học vào Anh ra khỏi tổng số lượng nhập cư.
Vào năm ngoái, Bộ Tài chính ước tính có hơn 55,000 sinh viên quốc tế đến Anh mỗi năm, và sẽ nâng tổng số lượng người nhập cư ngoài EU lên con số 320,000 vào năm 2020. Chính phủ cho biết lượng sinh viên quốc tế đang giúp nền kinh tế Anh tăng trưởng mạnh với việc đóng góp hơn một tỉ bảng.
Tuy nhiên, khi bà May trở thành Thủ tướng Anh, bà đã sa thải ông Osborne và bãi bỏ BIS. Các trường đại học giờ đây đã nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục cùng tân Bộ trưởng mới, bà Justine Greening, là một trong những thành viên thân cận nhất của bà May. Bên cạnh đó, người đưa ra những lời khuyên về chính sách có ảnh hưởng nhất tới bà May, ông Nick Timothy cũng đã kêu gọi cần thực hiện nhiều hơn các hành động để thắt chặt việc cấp thị thực sinh viên.
Vào cuối tháng Mười hai năm ngoái, trong khi đang tham gia một hoạt động giáo dục từ thiện, ông Timothy đã đưa ra cảnh cáo rằng “việc hào phóng trong các quy định về cấp thị thực cho sinh viên”có thể là nguyên nhân khiến mục tiêu giảm lượng nhập cư là “điều gần như không thể đạt được.”
Ông Timothy cho rằng không nên vì những lợi ích về kinh tế mà sinh viên quốc tế mang lại mà bỏ qua những sức ép họ đang đặt lên thị trường bất động sản cũng như các dịch vụ công cộng.
Thống kê vào tháng Sáu 2015 cho thấy tỉ lệ di cư tại Anh xét trên số sinh viên ngoài Châu Âu là 93,000. Trung bình, tỉ lệ di cư đã rất gần với con số kỉ lục năm ngoái, là 335,000. Trong khi Anh vẫn thuộc EU, sinh viên đến từ các thành viên EU khác đang không cần xin thị thực khi học tại Anh.
Cuối tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao đã cho rằng Chính phủ không nên đặt mục tiêu cắt giảm lượng nhập cư xuống dưới mức 100,000 mỗi năm. Ông Johnson nói “cần phải cẩn thận với việc đặt ra những mục tiêu vì sẽ chẳng có ai muốn ở vị trí của người phải chịu trách nhiệm khi làm người dân thất vọng”. Tuy nhiên, bà May ngay sau đó đã can thiệp để giữ nguyên các mục tiêu về giảm tỉ lệ nhập cư mà Chính phủ đã đề ra.
VietHome (Theo Telegraph.co.uk)