Lee Harris - “London sẽ hạnh phúc hơn nếu cần sa được hợp pháp hóa”

Phát biểu đáng chú ý trên là của ông Lee Harris, một ứng cử viên cho chức thị trưởng London.

Ông Lee Harris, 79 tuổi, đang tham gia vào chiến dịch vận động hợp pháp hóa cần sa và cho rằng London sẽ trở thành “một nơi hạnh phúc hơn” nếu việc này xảy ra.

lee harris

 

Lee Harris, người chỉ ba tháng nữa sẽ bước sang tuổi 80, là ông của ba đứa trẻ, hiện đang sở hữu cửa hàng Alchemy trên đường Portobello, là người đã từng tham gia vào cuộc đấu tranh hợp pháp hóa cần sa tại Hyde Park gần 50 năm trước đây.

Trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tuần tới, ông cho biết: “London sẽ trở thành một nơi hạnh phúc hơn nếu cần sa được hợp pháp hóa. Nếu được sử dụng cần sa, mọi người sẽ ít uống rượu bia đi. Nghiện rượu thậm chí còn là vấn đề còn tồi tệ hơn, và đã có rất nhiều vụ bạo lực liên quan đến tệ nạn này.”

“Chúng tôi muốn cần sa được hợp pháp hóa để người dân không cần phải mua chúng ở chợ đen nữa. Tuy nhiên, giống như thuốc lá và rượu, chúng ta nên có một giới hạn về độ tuổi sử dụng.”

 

Ông Harris, người gốc Nam Phi đã phải rời bỏ quê hương vì sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, tin rằng việc hợp pháp hóa cần sa sẽ góp phần làm tăng hai triệu bảng tiền thuế mỗi năm. Số tiền này hoàn toàn có thể sự dụng để nâng cấp các bệnh viện cũng như dành cho các dự án cho thanh thiếu niên.

Ông nói: “Tại sao chúng ta lại để số tiền đó thất thoát ra thị trường chợ đen? Hợp pháp hóa cần sa sẽ giúp loại bỏ thị trường chợ đen, điều sẽ giúp chúng ta có một xã hội an toàn hơn.”

Harris cũng đang tham gia chiến dịch yêu cầu minh bạch hơn về quyền sở hữu tài sản, cơ cấu lại hệ thống giao thông thủ đô và khuyến khích người dân London tự tạo ra điện từ những nguồn năng lượng tự tái tạo.

 

Hiện nay, hai ứng cử viên sáng giá nhất được cho là sẽ thay thế ông Boris Johnson là Sadiq Khan của Đảng Lao Động và Zac Goldsmith của Đảng Bảo thủ. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ Năm tới đây.

 

VietHome (Theo Evening Standard)