Học sinh tiểu học biểu tình phản đối kì thi sát hạch

Học sinh tiểu học ở khắp nước Anh đang "biểu tình" để phản đối cuộc thi sát hạch gây nhiều tranh cãi dành cho học sinh 6 và 7 tuổi.

i 6

Trước đó đã có 40,000 người kí vào một đơn phản đối cuộc thi Year 2 Sats này của các giáo viên.

Chiến dịch "Hãy để trẻ con làm trẻ con" được tổ chức để phản đối việc trẻ em đang bị áp lực kiểm tra, làm bài tập quá nhiều và kết quả kiểm tra trở nên quá quan trọng khiến chúng mất đi niềm vui được học hành.

Sats là kì thi dành cho học sinh 6, 7 tuổi ở Lớp Hai (Year Two), và lần tiếp ở Lớp Sáu, 10 đến 11 tuổi, và lần ba ở Lớp Chín, 13 hoặc 14 tuổi.

Một số phụ huynh đang để cho con mình ở nhà để phản đối những gì họ miêu tả là "nuôi kiểu công nghiệp" và sẽ làm trẻ em bị stress.

 

Theo PA