Hàng ngàn trẻ em tị nạn sẽ được phân chia ra khắp nước Anh

Vào năm ngoái, Anh đã tiếp nhận tổng cộng 3,043 hồ sơ tị nạn đến từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (không có bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), tăng 56% so với con số 1,945 của năm 2014. Hiện nay, ước tính có khoảng hơn 4,000 trẻ tị nạn đang ở Anh. Tuy nhiên, số lượng trẻ này chỉ tập trung tại một số hội đồng thành phố nhất định, những nơi là “cánh cửa chính” tiếp nhận người tị nạn. Điều đã khiến cho các Hội đồng các thành phố này phải chịu rất nhiều sức ép khi phải đối mặt với số lượng trẻ tị nạn quá lớn. Vì vậy, Chính phủ đã quyết định phân bổ đều số trẻ này cho tất cả các Hội đồng thành phố trên toàn Vương quốc Anh theo phương thức tự nguyện.

tre em ti nan o Anh quoc

Hội đồng thành phố Kent hiện nay đang có hơn 800 trẻ tị nạn, con số này trong năm ngoái chỉ là 350 trẻ. Số lượng trẻ tăng cao nhưng số tiền trợ cấp mà Hội đồng thành phố nhận được dành cho các chi phí như trường học, chăm sóc, nuôi dưỡng, và nhà ở lại không được tăng theo.

 

Vào năm ngoái, các hội đồng thành phố khác đã đồng ý chấp nhận chia sẻ số lượng trẻ em tị nạn với Hội đồng thành phố Kent.

Ông Brokenshire đã xác nhận các cuộc thảo luận đang được diễn ra để việc phân bổ được tiến hành một cách hiệu quả nhất.

Chính phủ sẽ thông báo về các khoản trợ cấp, và kế hoạch cụ thể dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

 

Bộ trưởng Gia đình và Trẻ em, ông Edward Timpson cho biết đây là một “vấn đề mang tính quốc gia.”

Ông nói: “Việc chia sẻ trách nhiệm này đồng nghĩa với việc các thành phố chưa có kinh nghiệm trong việc này cần phải thiết lập các cơ chế, biện pháp để xử lí vấn đề một cách nhanh nhất có thể.”

“Đây là một vấn đề của quốc gia nhưng lại chỉ đang được giải quyết bởi một số ít các chính quyền thành phố.”

 

Hiện tại, Hội đồng thành phố Kent đang nhận được trợ cấp £114 cho mỗi trẻ dưới 16 tuổi, £91 cho trẻ 16 và 17 tuổi.

Mức trợ cấp tiêu chuẩn hiện tại cho trẻ dưới 16 và 17 tuổi là £95.

Ông David Simmonds cho biết: “Phần lớn các hội đồng thành phố trên toàn quốc đều sẵn sàng chăm sóc và hỗ trợ các trẻ tị nạn vị thành niên. Một cơ chế hợp tác quốc gia sẽ là biện pháp tốt để san sẻ gánh nặng và giúp việc hỗ trợ và chăm sóc được diễn ra tốt hơn.”

 

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, ông Tim Farron cho biết: “Cuối cùng thì Chính phủ cũng đã thừa nhận cần có một hành động mang tầm cỡ quốc gia là điều cần thiết để có thể hỗ trợ những trẻ tị nạn vị thành niên. Việc Chính phủ từ chối chấp nhận hơn 3,000 trẻ tị nạn tại Châu Âu là một hành động khó có thể biện minh.”

 

 

 

VietHome (Theo Express)