Người trẻ đang bị “mắc kẹt” với chi phí sinh hoạt cao tại London

Một thế hệ những người trẻ sẽ bị “mắc kẹt” với chi phí sinh hoạt quá cao tại London nếu Thị trưởng kế nhiệm không có những thay đổi mạnh mẽ để giải quyết điều này.

cuoc song dat do london anh quoc

Trong một bản báo cáo mang tính bước ngoặt trước cuộc bầu cử Thị trưởng vào tháng Năm tới đây, các cố vấn đã chỉ ra chi phí nhà ở đắt đỏ kết hợp cùng với phí trông trẻ đắt nhất cả nước, cùng chi phí đi lại cao đã khiến thế hệ trẻ Thủ đô hiện nay đang phải vất vả đấu tranh với cuộc sống.

 

Báo cáo cho biết: “Khả năng tìm được một nơi để sống đã không chỉ còn là vấn đề với những người nghèo ở thành phố này, mà nó đang xảy ra với rất nhiều người trẻ dù nhiều người trong số họ có một mức lương tốt.”

“Điều này đang tạo ra một thế hệ những người dân London đang bị “mắc kẹt” - có việc làm nhưng không thể để dư thu nhập hay tiết kiệm - không có khả năng đối phó nếu xảy ra những biến cố bất ngờ, hoặc không thể tận hưởng một cuộc sống đầy đủ tại Thủ đô.”

“Đó là những người mà đối với họ, lời hứa có thể đảm bảo một cuộc sống chất lượng tại một thành phố tuyệt vời - đang dần trở nên trống rỗng.”

 

Trung bình, có một phần năm số hộ gia đình tại Thủ đô có mức thu nhập thấp hơn mức trung bình, nhưng lại chưa đủ để họ có thể hưởng trợ cấp - và những gia đình này đang phải đấu tranh với cuộc sống.”

Bản báo cáo cũng đã liệt kê ra một loạt các lời khuyên cho ngài Thị trưởng tiếp theo, bao gồm tạo ra một trung tâm tư vấn về nhà ở. Đây là nơi để giải quyết cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả cho thị trường nhà đất đắt đỏ, cũng như nguồn cung nhà ở cực kì khan hiếm.

 

Ứng viên của đảng Lao động, ông Sadiq Khan đã tuyên bố sẽ mang lại các căn hộ mới, trong khi ứng viên đảng Bảo thủ, ông Zac Goldsmith vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho riêng mình. Trung tâm London cho biết nhà ở đang là thách thức quá lớn để các nhóm nhỏ riêng biệt có thể giải quyết. Thay vào đó, ngài Thị trưởng nên “đưa ra các phương án chiến lược, hơn là làm các việc cụ thể.”

 

Bản báo cáo cũng cho biết sẽ không có bất kì một giải pháp đơn lẻ nào có thể giải quyết được cơn khủng hoảng nhà ở. Báo cáo kêu gọi Chính phủ cần có một kế hoạch cẩn trọng phát triển dựa trên Green Belt và có một sự quy hoạch lại về mật độ dân số.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng khuyên Hội đồng nên xây thêm nhiều căn hộ hơn nữa, cho phép các khu vực công xây dựng ba phần tư lượng nhà ở cần thiết. Vào năm ngoái, Thủ đô chỉ xây mới được 300 ngôi nhà.

 

Trung tâm London cũng kêu gọi ngài Thị trưởng kế nhiệm nên nỗ lực gấp đôi để có thể giành được sự chuyển giao quyền lực tài chính từ Chính phủ, vì nếu điều này không xảy ra, thì những mục tiêu khác cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

 

Bản báo cáo viết: “Nếu London cứ tiếp tục trở nên đắt đỏ như này, thì với những yếu tố tiêu cực như khan hiếm nơi làm việc, chất lượng không khí ô nhiễm, các dịch vụ công cộng ngày càng kém đi...sẽ khiến nhiều tài năng và các doanh nghiệp phải di chuyển tới những vùng khác trên Anh quốc, châu Âu hay bất kì nơi nào khác trên thế giới.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)