Chui vào buồng lái máy bay cố thủ nhiều giờ

Sân bay quốc tế Heathrow ở thủ đô London – Anh vừa được đặt trong tình trạng báo động sau khi một người đàn ông 38 tuổi chui vào buồng lái một chiếc máy bay của British Airways và cố thủ không chịu ra.

Báo The Telegraph cho biết vụ việc hy hữu xảy ra hôm 5-3 (giờ địa phương).

Người đàn ông nói trên lẻn qua hàng rào và tiếp cận chiếc máy bay Boeing 747, lúc đó đang đậu tại sân bay quốc tế Heathrow và không có người nào trên khoang.

Tiếp đến, ông ta chui vào cabin. Khi bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện, người này trốn sang buồng lái, đóng sập cánh cửa rồi cố thủ bên trong.

Do cánh cửa này được thiết kế để bảo vệ phi công khỏi bị khủng bố xâm nhập giữa chuyến bay nên lực lượng an ninh không thể vào được. Cuối cùng, đội cứu hỏa được gọi tới và phải mất hàng tiếng đồng hồ họ mới xâm nhập được vào buồng lái từ bên ngoài để cảnh sát bắt giữ kẻ quấy rối.

chui vao buong lai may bay co thu nhieu gio

Người đàn ông 38 tuổi bị bắt sau khi chui vào buồng lái máy bay của hãng British Airways. Ảnh: Alamy

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Sở cảnh sát London xác nhận có một sự cố xảy ra ở sân bay quốc tế Heathrow nhưng không phải hành vi khủng bố. Người đàn ông sau đó được xác định là Louis Pedro Verdasca dos Santos Costa, sống ở khu vực Hounslow, phía Tây thủ đô London, là công dân Bồ Đào Nha.

Nghi phạm đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát phía Tây London chờ ngày ra tòa, sớm nhất là trong tuần này.

Hãng British Airways không bình luận về sự cố liên quan đến ông Santos Costa.

Theo NLĐO