Nước Anh lo ngại IS

Lực lượng chống khủng bố ở Vương quốc Anh lo ngại cho một cuộc tấn công diện rộng của phiến quân IS nhằm vào người dân.


151205231516 london stabbing 640x360 pa nocredit 1

London lo ngại IS sẽ nhằm vào người dân

Ông Mark Rowley – Trợ lý Ủy viên cảnh sát London cho biết, trong vụ tấn công khủng bố Paris, IS đã chuyển mục tiêu tấn công từ cảnh sát và quân đội sang các mục tiêu như người dân, phụ nữ và trẻ em. Ông dự đoán nước Anh rất có thể sẽ là mục tiêu lớn tiếp theo của phiến quân khủng bố này. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã được huy động tập trung điều tra và phát hiện dấu hiệu khủng bố trước khi chúng xảy ra, tránh trường hợp đáng tiếc như vụ nổ máy bay chở khách Somali ở Đông Phi.

Trước đó, IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom máy bay ở Sinai hồi tháng 10, khiến 224 người trên máy bay thiệt mang – trong đó đa số là người Nga.

Trong một vụ tấn công quy mô lớn khác, một nhóm tay súng của IS cùng với một đội đánh bom liều chết đã gây nên vụ thảm sát ở Pháp tháng 11 năm ngoái, làm 130 người thiệt mạng khi chúng tấn công vào các địa điểm công cộng như phòng hòa nhạc, nhà hàng và sân vận động thể thao.

Nhiều người cho rằng sự lo lắng của Rowley là chưa có căn cứ và hoàn toàn dựa trên phỏng đoán. Tuy nhiên, do tần suất tấn công khủng bố và quy mô của chúng ngày càng tăng, ông Rowley tin rằng sự chuẩn bị này hoàn toàn là cần thiết.

Chính phủ Anh đã huy động các chuyên gia tâm lý học để đối phó với các hành động tuyên truyền cực đoan tới người dân. Ngoài ra, lực lượng chống khủng bố được phân bố tuần tra thường xuyên và được phép sử dụng vũ khí nếu cần. Ông Rowley còn tiết lộ, ngay sau vụ tấn công ở Paris, Anh đã lập tức điều nhiều cán bộ sang Pháp và Bỉ để thu thập các dữ liệu cần thiết để chuẩn bị cho bất kì cuộc tấn công khủng bố nào.