Đưa ra toà nhà máy dùng "nô lệ lao động"

Một chủ nhà máy đã sử dụng một số lượng lớn người Hungaria như "nô lệ lao động" trong một xưởng sản xuất giường để phân phối cho John Lewis, Next hay Dunelm Mill sẽ sớm bị kết án tại toà.

i 2

Mohammed Rafig đã bị kết tội tham gia buôn người ở toà Leeds Crown Court vào tháng trước. Cảnh sát tin rằng hắn là chủ doanh nghiệp đầu tiên bị kết tội buôn người ở UK.

Đã có một cuộc truy quét nhắm vào Kozee Sleep, trụ sở ở Dewsbury, West Yorkshire và Layzee Sleep ở Batley, sau khi hai người Hungaria tên Janos Orsos và Ferenc Illes bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn người.

Một số lượng lớn người Hungaria đã được thuê để làm cho công ty của Rafiq là nhà máy Kozee Sleep, những người này được tên Orsos cung cấp.

Những người này dù được hứa sẽ có thu nhập cao và chỗ ở tốt khi sang UK nhưng khi đến West Yorkshire, họ được đưa vào những khu nhà ở chung cũ nát và điều kiện sống nghèo nàn.

Họ cũng bị bắt phải làm việc 10 đến 16 tiếng một ngày, năm đến bảy ngày một tuần.

Rafiq, 60 tuổi, sống ở Thorncliffe Road, Staincliffe, phủ nhận tội trạng nhưng sẽ sớm phải đối mặt với lời kết án.

 

Viethome - theo News Republic