Mới đây, Chủ tịch một tổ chức từ thiện đã khuyến cáo người dân London nên dừng việc cho tiền những người ăn xin, những người vô gia cư sau khi những số liệu mới nhất đã chỉ ra chỉ có một phần năm những người vô gia cư tại London thực sự sống trong tình cảnh khó khăn.
Người đưa ra khuyến cáo trên là ông Jeremy Swain, giám đốc điều hành của quỹ từ thiện ở London - Thames Reach, khi ông cho biết những người ăn xin thường có mối liên hệ với việc sử dụng rượu và các chất gây nghiện nhiều hơn những người vô gia cư, và mọi người không nên nhầm lẫn giữa hai hình thức này.
Tổ chức từ thiện London Street Rescue Service ước tính có khoảng 80% những người ăn xin đang bị nghiện ma túy, như cocain và heroin.
Những bằng chứng gần đây nhất của cảnh sát từ tháng Bảy năm ngoái cũng chỉ ra có ít hơn một phần năm những người ăn xin bị bắt giữ ở Anh và xứ Wales từng là người vô gia cư trước đó.
Ông Swain nói với tờ The Sun: “Có những bằng chứng không thể chối cãi khi phần lớn những người ăn xin trên hè phố đang sử dụng tiền họ xin được để tiêu tốn vào cocain, heroin và rượu mạnh. Bên cạnh đó, rất nhiều những người đang xin tiền bạn đều có nơi để sinh sống và đang bị cuốn vào vòng lặp của việc xin tiền, ghi nợ và rồi lại mua rượu và ma túy. Vì vậy, việc cho họ tiền thực chất lại không phải là một việc tốt. Trong thực tế, việc này lại có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng hơn cho họ khi mà phần lớn số tiền họ xin được sẽ lại nằm trong túi của những tay bán rượu.”
Tổ chức từ thiện cũng chỉ ra rằng vẫn có rất nhiều nơi ở miễn phí dành riêng cho những người vô gia cư, vì vậy, việc ăn xin là không cần thiết.
Thames Reach khuyến cáo mọi người nên mua thức ăn cho những người vô gia cư, hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện, hơn là việc cho tiền trực tiếp.
VietHome (The Evening Standard)