Cảnh sát Liverpool phát hiện ra trang trại cần sa trị giá £800,000 tại khu vực Fazakerley

Một trang trại cần sa được trồng trong bẩy phòng của một ngôi nhà, thu về giá trị ước tính khoảng £800,000 một năm đã được phát hiện tại Liverpool mới đây.

hien truong vu an

Cảnh sát đã tiến hành đột kích vào một ngôi nhà tại khu vực Fazakerley vào sáng hôm 10 tháng Hai và phát hiện ra một hệ thống trồng cần sa được lắp đặt hết sức tinh vi. Một thanh niên 18 tuổi đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ việc.

Vụ việc trên diễn ra không lâu sau khi cảnh sát phát hiện ra một trang trại cần sa trị giá hơn hai triệu bảng Anh tại Anfield, nâng con số cây cần sa bị cảnh sát tịch thu lên con số hơn 700 trong vòng chưa đầy 24 giờ.

 

Cảnh sát vùng Merseyside đã tiến hành một vụ khám xét tại đường Ferrey vào khoảng 9h sáng ngày 10 tháng Hai. Khi vào trong ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện khoảng 200 cây cần sa được trồng trong bảy căn phòng.

 

Trong nỗ lực kêu gọi người dân địa phương tiếp tục tố giác các trang trại trồng cần sa, thanh tra Sarah Jones cho biết: “Trang trại cần sa được phát hiện ước tính sẽ cho giá trị khoảng £800,000 mỗi năm. Thật may mắn khi cảnh sát đã có những hành động tích cực và ngăn chặn những kẻ phạm tội đang hưởng các lợi ích tài chính từ nguồn thu bất hợp pháp này.”

“Các hoạt đồng trồng cần sa được tiến hành bởi các băng nhóm tội phạm có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng người dân vùng Merseyside. Các tổ chức tội phạm tham gia vào việc trồng cần sa thường xuyên liên quan đến nhiều các tổ chức tội phạm nguy hiểm khác.”

“Việc trồng cần sa cũng có thể mang đến sự nguy hiểm cho những căn hộ liền kề vì các trang trại cần sa là một nơi rất dễ xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Những kẻ trồng cần sa thường xuyên tác động vào công tơ điện để ăn cắp điện, và cũng thường xuyên sử dụng rất nhiều đèn sưởi có thể dẫn đến quá tải hệ thống điện, điều này rất dễ gây ra chập cháy vì hệ thống đèn sưởi thường được đặt bên cạnh hệ thống nước tưới.”

 

Bất cứ ai có thông tin tố giác tội phạm xin hãy thông báo cho cảnh sát qua số 101, hoặc liên hệ ẩn danh qua số 0800 555 111.

 

 

VietHome (Theo liverpoolecho.co.uk)