Cục Di trú “đột kích” nhà máy khu vực Upper Edmonton - Bắt giữ 13 người nhập cư trái phép

Mới đây, các thanh tra của Cục Di trú đã tiến hành đột kích vào nhà máy Enfield và bắt giữ 13 người đàn ông. Cuộc bố ráp vào các cơ sở của Sweet Mahall Ltd tại Rivermead Road, Upper Edmonton được phối hợp tiến hành bởi Bội Nội vụ và Enfield Council.

 

cuc di tru

 

Cuộc đột kích trên được thực hiện sau khi các nhà chức trách nhận được thông tin có rất nhiều người lao động bất hợp pháp đang làm việc và sinh sống tại nhà máy nêu trên. Cho đến tận thứ Năm tuần trước, thông tin chi tiết về cuộc đột kích mới được nếu chi tiết.

Thanh tra đã tiến hành bắt giữ 12 người đàn ông Pakistan và một người Afghanistan, có độ tuổi từ 24 đến 61 với các tội danh khác nhau liên quan đến tình trạng di trú của họ, bao gồm nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh, sống quá hạn visa và làm việc bất hợp pháp.

Chín người Pakistan và Afghanistan hiện đang đối mặt với lệnh trục xuất, trong khi ba người còn lại sẽ phải báo cáo thường xuyên với Bộ Nội vụ trong quá trình điều tra hồ sơ của họ.

 

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với việc ra hầu tòa và có thể bị phạt một khoản tiền lên tới £260,000 (£20,000 trên mỗi nhân công làm việc bất hợp pháp bị phát hiện) trừ khi họ có thể chứng minh đã kiểm tra quyền làm việc hợp pháp của nhân công, trong trường hợp này có thể là hộ chiếu hoặc giấp phép lao động được cấp bởi Bộ Nội vụ.

 

David Seymour-Smith, người đứng đầu đội North London Immigration Enforcement cho biết: “Đây là một cuộc đột kích lớn và đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ và kĩ càng. Chúng tôi đã dựa vào những thông tin tố giác được quần chúng địa phương cung cấp và chúng tôi rất hoan nghênh người dân địa phương sẽ cung cấp thông tin khi phát hiện thấy bất cứ trường hợp lạm dụng người nhập cư.”

Nội các thành viên Enfield Council, ông Cllr Daniel Anderson, nói thêm:“Chúng tôi quyết tâm hành động nghiêm khắc với những doanh nghiệp không tuân thủ luật pháp và sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp có những hành vi bóc lột, làm việc trái pháp luật trong khu vực của chúng tôi.”

 

VietHome (Theo barnet-today.co.uk)